ClockThứ Bảy, 24/02/2018 14:56

103 người nhập cư được giải cứu trong một xe tải ở Mexico

Những người này đã ở trong xe tải trong vòng 12 tiếng đồng hồ, trong đó, có hàng chục trẻ em

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull thăm chính thức Mỹ vào ngày 23/2Mỹ xem xét quay lại TPPGần 175 triệu người Mỹ tham gia mua sắm trong mùa lễ hộiCố vấn an ninh Hàn Quốc đến Mỹ thảo luận về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn

Lực lượng Mỹ tuần tra dọc biên giới Mỹ-Mexico tại San Diego, California. Ảnh: Reuters

 
103 người nhập cư từ Honduras, Guatemala và El Salvador, được tìm thấy trong 1 xe tải với tình trạng mất nước và thiếu không khí, sau khi binh sỹ Mexico đang tuần tra tại khu vực Tamaulipas, nơi người nhập cư thường tìm cách vượt biên trái phép.

Những người này đã ở trong xe tải trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Theo Viện di cư Mexico, một số trẻ em đi một mình sẽ được hỗ trợ pháp lý để xin tị nạn ở Mexico.

Hàng năm, hàng nghìn người dân từ các nước Trung Mỹ, những người chạy trốn bạo lực và nghèo đói trong nước, tìm cách vượt biên vào Mỹ qua Mexico. Những người này được những kẻ buôn người vận chuyển trong điều kiện nguy hiểm và có thể dẫn tới tử vong.  

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã kêu gọi Mexico tăng cường phòng ngừa những người nhập cư trái phép bạo lực từ El Salvador vào Mỹ. Ông Trump cũng tiếp tục thúc đẩy kế hoạch bức tường biên giới với Mexico của mình, tuy nhiên không nhắc tới việc Mexico sẽ phải chi trả cho việc xây dựng bức tường này.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

TIN MỚI

Return to top