ClockThứ Hai, 26/03/2018 10:14

106 người Trung Quốc tử vong do bệnh cúm trong 2 tháng đầu năm 2018

Với số người tử vong là 106 người, con số người Trung Quốc chết do trong cúm trong đầu năm 2018, cao hơn cả năm 2016 và 2017 cộng lại.

Trung Quốc: Chất lượng không khí xấu nghiêm trọng trong 2 tháng đầu năm 2017Trung Quốc lại ban hành cảnh báo da cam về khói mù ở Bắc KinhBắc Kinh đưa ra cảnh báo ô nhiễm ba ngày - lần thứ ba của năm

Báo cáo của Ủy ban sức khỏe y tế quốc gia Trung Quốc về tình hình các bệnh truyền nhiễm tại Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2018 cho thấy, số người tử vong do mắc bệnh cúm vẫn ở mức cao, 50 người.

Người Trung Quốc đeo khẩu trang để đối phó với dịch cúm. Ảnh: That's farming.
Số người tử vong trong tháng 1 cũng do bị cúm là 56 người.

Như vậy chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018, đã có 106 người Trung Quốc chết do cảm cúm. Con số này còn nhiều hơn so với số người tử vong do cảm cúm trong cả năm 2016 (56 người) và năm 2017 (41 người) cộng lại./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

TIN MỚI

Return to top