ClockThứ Hai, 19/12/2016 16:18

12 ngày đêm truy bắt tên cướp ngân hàng

TTH.VN - Ngày 19/12, Công an tỉnh tổ chức lễ biểu dương, trao thưởng kết quả khám phá vụ cướp tài sản ngày 6/12 tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Nội (29 Mai Thúc Loan, TP Huế). Tham dự có các ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nghi can cướp ngân hàng ở Huế bị bắtBắt được nghi can cướp ngân hàng BIDV tại HuếTìm thấy nhiều tang vật của kẻ cướp ngân hàngPhòng giao dịch ngân hàng BIDV Thành Nội bị cướp

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ( đứng giữa) khen thưởng ban chuyên án và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an

Huy động nhiều lực lượng 

Theo báo cáo kết quả vụ án của đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh: 17h chiều 6/12, tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Nội xảy ra một vụ cướp tiền. Trong lúc 4 nhân viên cùng với 1 bảo vệ đang kiểm đếm số tiền giao dịch cuối ngày thì xuất hiện một đối tượng đầu đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, tay phải cầm súng bắn 4 phát, gây ra tiếng nổ nhỏ và rơi ra một số viên bi. Chỉ sau 12 giây (một số thông tin trước đây nói 17 giây) tên cướp đã lấy đi 725 triệu đồng được đặt trên quầy. 

Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị bảo vệ, khám nghiệm hiện trường; tổ chức chốt chặn hàng ngàn lượt ô tô, xe máy để kiểm tra nhưng không có kết quả. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo trực tiếp cho Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chi viện lực lượng, phương tiện giúp công an tỉnh truy bắt tên cướp liều lĩnh.

Ngày 7/12, Công an tỉnh xác lập chuyên án mang bí số 1216C do đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban chuyên án. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị Cục Cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự, khoa học hình sự (Bộ Công an) và Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an TP. Đà Nẵng tập trung truy tìm, xác minh đối tượng. 

Chiếc xe gây án đã qua… 6 chủ

Điểm mấu chốt của vụ án có thể nói là từ chiếc xe mang biển kiểm soát 52Z-3962 đối tượng sử dụng để gây án. Để truy tìm đối tượng gây án, các lực lượng phối hợp phải lần theo dấu vết từ hướng chạy trốn của đối tượng, rồi dò theo hình ảnh từ camera giao thông, đồng thời ghi nhận thông tin từ người dân. 

Chiếc xe Atila sử dụng để di chuyển trong vụ cướp

Tuy nhiên, hầu hết hi vọng đều được đặt vào chiếc xe máy do nghi phạm bỏ lại. Đây là chiếc xe Attila mang biển số TP. Hồ Chí Minh nên Công an phải cử người vào TP. Hồ Chí Minh nhằm tìm tung tích chủ nhân chiếc xe. Tốn khá nhiều thời gian, tổ công tác mới truy tìm ra người đứng tên đăng ký chiếc xe, nhưng người này đã bán xe từ lâu. Tổ công tác lại phải tìm từng đầu mối mua qua bán lại chiếc xe, tổng cộng chiếc xe qua tay 6 người, 5 người đầu tiên đều có chứng cứ ngoại phạm, chỉ còn duy nhất người thứ 6 là chưa xác định được, người này mua xe qua mạng internet, người bán không biết rõ người mua. Lực lượng phối hợp phải dần dần thu hẹp số lượng đối tượng nghi vấn để tổ chức đeo bám.

Tới chiều 17/12, đối tượng khả nghi được xác định là Nguyễn Hoàng Tâm, đang có mặt tại Đà Nẵng. Lúc này, tổ công tác đặc biệt của Cục Cảnh sát hình sự do đại tá Vũ Hoàng Kiên, Phó Cục trưởng dẫn đầu theo dõi từng bước đi của Tâm. Sáng 18/12, mọi thông tin liên quan tới chứng cứ đều cho thấy Tâm chính là đối tượng khả nghi nhất nhưng công an vẫn phải đưa nhân chứng từ Huế tới Đà Nẵng bí mật nhận dạng nghi phạm. Khi nhân chứng có mặt, khẳng định đây là đối tượng đã gặp vào thời điểm sau khi vụ cướp xảy ra thì công an mới thực hiện lệnh bắt Tâm.

Như vậy, qua 12 ngày đêm tập trung cao độ, sau khi thu thập đủ chứng cứ, đúng 10h ngày 18/12, Ban chuyên án phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, không nghề nghiệp, có hộ khẩu thường trú tại thôn Hà Úc, xã Vinh An, huyện Phú Vang) tạm trú tại số 5 Thanh Khê 6, phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) trước sự bất ngờ của chính đối tượng và vợ. Khám xét tại nhà bố vợ và nơi ở của Tâm, lực lượng công an thu giữ hầu hết các tang vật chứng minh hành vi phạm tội của Tâm. 

Khẩu súng Tâm đã dùng đe dọa, uy hiếp các nhân viên ngân hàng

Bước đầu Tâm khai nhận, do sa vào cá độ bóng đá thua nên nợ nần chồng chất và không có khả năng chi trả, thường bị đòi nợ gắt gao nên Tâm nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Tâm lên mạng đặt mua một khẩu súng bắn bi giá 1,5 triệu đồng và sau đó được chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng bằng xe khách. Tâm tiếp tục ra Huế, lân la mua xe máy (chiếc xe sau này gây án), gửi sẵn ở một bãi trông giữ xe ở TP Huế rồi tiếp tục vào Đà Nẵng.

Chiều 6/12, Tâm cầm súng ra Huế lấy xe ở bãi trông giữ xe, mua sắm thêm găng tay, mũ bảo hiểm, khẩu trang bịt mặt rồi chạy xe vào khu vực nội thành TP. Huế lảng vãng nhiều vòng. Đúng 17h, Tâm chạy vào Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Nội và thực hiện vụ cướp chỉ trong vòng… 12 giây.

Sau khi có tiền, Tâm chạy xe máy ra khu vực chợ Đông Ba để lại xe máy, mũ bảo hiểm, giày bata rồi bắt taxi về thôn Hà Úc và để lại túi xách cùng khẩu súng bắn bi lại nhà bố vợ rồi tiếp tục lên xe vào Đà Nẵng. Theo Tâm khai nhận, sau khi vào Đà Nẵng, Tâm dùng gần hết số tiền đó để trả nợ cho các chủ nợ.

Phát huy tinh thần của nhân dân

Đại tá Lê Quốc Hùng khẳng định, việc bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm là sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Ban chuyên án, sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an). Đặc biệt, trong những ngày qua, quần chúng nhân dân cung cấp cho Ban chuyên án nhiều thông tin quan trọng giúp lực lượng công an phá vụ án quan trọng này. “Lực lượng báo chí cũng đã tích cực đồng hành cùng ban chuyên án nhằm chuyển tải đến người dân nhiều thông tin quan trọng trong việc xác minh đối tượng”, đại tá Lê Quốc Hùng khẳng định. 

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban chuyên án và sự tham gia phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an TP. Đà Nẵng đã sớm phá thành công chuyên án.

Ông Lưu cũng chỉ ra đây bài học đặt ra về công tác bảo vệ tài sản, bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời yêu cầu quần chúng nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp tốt với lực lượng công an, giúp công an làm tốt công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân.  

Tại buổi lễ, Ban chuyên án đã được tặng thưởng 110 triệu đồng (trong đó, BIDV Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước tỉnh trao thưởng 60 triệu đồng), 3 đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mỗi đơn vị 10 triệu đồng; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 8 bằng khen cho ban chuyên án và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an. Ngoài ra, các cá nhân liên qua sẽ bình xét và trao thưởng sau. Đặc biệt, một số quần chúng cung cấp các nguồn tin có giá trị sẽ được khen thưởng trong một hội nghị khác của ngành công an.

Thái Bình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top