Thế giới

145/636 điểm ở Mỹ sẽ được nhận vaccine phòng Covid-19

ClockChủ Nhật, 13/12/2020 15:03
425 điểm khác trên khắp các bang sẽ tiếp tục nhận vaccine vào ngày 15/12 và 66 điểm còn lại nhận vào ngày 16/12.

Mỹ sẽ tiêm vaccine Covid-19 trong 24 giờ tớiCác nước châu Á và kế hoạch phê duyệt, sử dụng vaccine COVID-19

Những lô vaccine phòng Covid-19 đầu tiên của Mỹ sẽ đến 145 điểm trên toàn liên bang vào sáng mai (14/12 theo giờ Mỹ). Tướng lục quân Gustave Perna, Chỉ huy chiến dịch thần tốc vaccine của chính phủ Mỹ tại cuộc họp báo hôm 12/12 cho biết.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, chúng ta sắp phân phối an toàn loại mặt hàng quý giá vaccine rất cần để đánh bại kẻ thù Covid. Nhiều người trong các bạn muốn biết ai sẽ được tiêm vaccine đầu tiên. Tôi để điều đó cho các chuyên gia của Cơ quan Dịch vụ dân sinh và y tế quyết định, còn tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng, gần 100.000 người dân Mỹ đã tham gia các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên khắp nước Mỹ và họ thực sự là những người đầu tiên được nhận vaccine”, Tướng Gustave Perna nói rõ.

Vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer. Ảnh minh họa: KT

Theo tướng Tướng lục quân Gustave Perna, 425 điểm khác trên khắp các bang sẽ tiếp tục nhận vaccine vào ngày 15/12 và 66 điểm còn lại nhận vào ngày 16/12.

Tối 11/12, cơ quan chức năng Mỹ đã cấp phép cho sử dụng khẩn cấp vaccine của hãng Pfizer đối với người trên 16 tuổi trở lên. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã rót hàng tỷ USD vào việc phát triển vaccine và sẽ quản lý việc phân phối cũng như phân bổ cho các bang.

Sau các đối tượng được ưu tiên sử dụng là nhân viên y tế, người già ở các viện dưỡng lão, dự kiến việc tiêm vaccine đại trà cho người dân tại Mỹ sẽ diễn ra chậm nhất vào tháng 4./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Return to top