ClockThứ Sáu, 22/10/2021 19:44

15 ý tưởng, dự án vào vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp

TTH.VN - Ngày 22/10, Ban tổ chức (BTC) Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 tổ chức vòng thi bán kết nhằm chọn lựa các ý tưởng, dự án (DA) xuất sắc tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết.

Trực tuyến hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ Cuộc thi Khởi nghiệp năm 2021Cơ hội để khởi nghiệp sáng tạo ở Cố đôKhởi tranh giải bóng đá của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Huế

Chủ tịch Hội đồng Ban giám khảo phát biểu nhận xét các ý tưởng, DA dự thi vòng bán kết 

Giữa tháng 10/2021 sau khi đánh giá, tuyển chọn, BTC Cuộc thi đã chọn 25 ý tưởng, DA vào vòng bán kết. Trong đó có 13 ý tưởng, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, chế biến và khai thác tài nguyên bản địa; số còn lại thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ và sáng tạo khác. Điển hình như, DA "Trồng cây sen thay thế cây lúa để phát triển kinh tế địa phương"; "Khai thác giá trị nguồn dược liệu tại địa phương để sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm thiên nhiên"; "Thắp sáng nghề truyền thống Huế"; "FarmStay-Khu di lịch trải nghiệm dành cho các bạn nhỏ"; "Hệ sinh thái y khoa Online"; AIHeerbal-các sản phẩm hóa dược mỹ phẩm từ chiết xuất thảo dược thiên nhiên ứng dụng hệ phân tích dữ liệu AI"...

BTC Cuộc thi chọn 15 ý tưởng, DA vào vòng chung kết, như: DA "Phát triển và đa dạng sản phẩm Sâm Bố Chính gắn liền với làng nghề-Văn hóa- Du lịch tại Thừa Thiên Huế; DA "Bánh ép Thuận An-Pizza giòn  chinh phục Thế giới"; DA " Hệ sinh thái Y hoa Online"...

Theo TS. Hồ Thắng, Giám đốc Sở KHCN, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Cuộc thi KNĐMST Thừa Thiên Huế năm 2021, những ý tưởng, DA vào vòng chung kết là những DA mới, có chiến lược và kế hoạch phát triển khả thi trong thực tế trong các lĩnh vực... Dự kiến, các ý tưởng, DA sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết và tổ chức trao giải dịp cuối tháng 11/2021.

Tin, ảnh: Minh Văn

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương sắc Cố đô

Từ ngày bén duyên với công nghệ ướp hoa tươi thành hoa tươi bất tử, tình yêu hoa của chị Nguyễn Thị Thanh Lân (Phong Thu, Phong Điền) càng được chắp cánh. Ngày đêm miệt mài tìm tòi, nghiên cứu, cô gái trẻ đã sáng tạo ra những sản phẩm hoa tươi bất tử xinh xắn, độc bản từ những cánh đồng hoa.

Hương sắc Cố đô
Khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ và chuột lang

Viết tiếp ước mơ thuở nhỏ khi chọn trở về quê hương nuôi thỏ, chuột lang nhà, với Nguyễn Duy Lanh, chàng trai Hương Xuân (Hương Trà), tuy gian nan, khó khăn song những thành quả thu được lại vô cùng quý giá.

Khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ và chuột lang

TIN MỚI

Return to top