ClockThứ Tư, 21/02/2018 15:08

18 hàng hóa được giao dịch nhiều nhất trên thế giới

TTH.VN - Mỗi ngày, một lượng hàng hoá khổng lồ được giao dịch trên thị trường toàn cầu.

Quốc gia nào đón năm mới 2018 sớm nhất thế giới?Singapore được công nhận là thành phố chào đón du khách nhất thế giớiQuốc gia nào có nhiều người di cư nhất thế giới?

Những hàng hoá này có thể là những mặt hàng hoàn toàn tùy biến và độc đáo, nhưng thường thì chúng rơi vào nhóm những sản phẩm thô, thông dụng hay hàng khổ lớn được vận chuyển trên các tàu vận tải khổng lồ từ nước này sang nước khác. Các loại hàng trong nhóm này bao gồm các hàng xuất khẩu phổ biến như dầu thô, ô tô, quặng sắt, dược phẩm và điện thoại thông minh.

Xe hơi và dầu mỏ tinh chế là hai mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Ảnh: www.misrimportexport.com

Các hàng hóa được giao dịch nhiều nhất

Dưới đây là danh mục hàng hóa được xuất khẩu nhiều nhất trên thế giới, cùng với tổng giá trị và tỷ lệ phần trăm đối với tổng xuất khẩu của nhóm sản phẩm đó thị trường toàn cầu.

Vị trí

Loại hàng hóa

Tổng giá trị

(tỷ USD, năm 2016)

% Tổng xuất

khẩu toàn cầu

1

Xe hơi

1.350

4,9%

2

Dầu mỏ tinh chế

825

3,0%

3

Vi mạch tích hợp (IC)

804

2,9%

4

Phụ tùng

685

2,5%

5

Máy tính

614

2,2%

6

Dược phẩm

613

2,2%

7

Vàng

576

2,1%

8

Dầu thô

549

2,0%

9

Điện thoại

510

1,8%

10

Thiết bị phát sóng

395

1,4%

11

Kim cương

255

0,9%

12

Gas từ dầu

254

0,9%

13

Máu người/đồng vật

252

0,9%

14

Máy bay

234

0,9%

15

Xe tải vận chuyển

216

0,8%

16

Nhạc cụ

216

0,8%

17

Dây điện cách điện

200

0,7%

18

Trang sức

198

0,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nguồn: Teletrac Navman - truy cập từ Business Insider

Ô tô là loại hàng được giao dịch hàng đầu trên toàn thế giới với 1,35 nghìn tỷ USD được giao dịch mỗi năm giữa các quốc gia. Phụ tùng ô tô nằm cách đó không xa, ở vị trí thứ 4 với tổng giá trị giao dịch 685 tỷ USD.

Dầu cũng là mặt hàng thiết yếu: dầu mỏ tinh chế đứng thứ 2 với lượng giao dịch 825 tỷ USD, trong khi dầu thô và xăng dầu đứng ở vị trí thứ 8 và 12 tương ứng với 549 tỷ USD và 254 tỷ đôla giao dịch.

Cuối cùng, chiếm một vị trí nổi bật gây ngạc nhiên là nhóm các sản phẩm máu người và động vật - ước tính mỗi năm có 252 tỷ USD được giao dịch trên toàn cầu, và đứng vị trí thứ 10. Các nước xuất khẩu nhóm hàng hóa này hàng đầu bao gồm Thụy Sĩ (21%), Đức (18%), Hoa Kỳ (15%), Bỉ (10%) và Ailen (8,5%).

Các quốc gia xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất

Hoa Kỳ là nhà nhập khẩu lớn nhất cho 12 trong số 18 loại hàng hóa nói trên, bao gồm hai loại mặt hàng đứng đầu là ô tô và dầu hỏa tinh chế. Và điều thú vị là quốc gia này cũng chính là nước xuất khẩu lớn nhất về hai mặt hàng mà nó nhập khẩu vào tốp đầu, đó là dầu mỏ tinh chế và thiết bị y tế. Điều này là do cả hai loại này đều thuộc nhóm sản phẩm đặc thù cao - Hoa Kỳ có thể nhập khẩu các loại dầu tinh chế chi phí thấp, đồng thời xuất khẩu các loại dầu cao cấp hơn với mức giá cao hơn.

Đức là nhà xuất khẩu ô tô, phụ tùng ô tô và dược phẩm hàng đầu, trong khi Thụy Sĩ là nước nhập khẩu và xuất khẩu vàng số một.

Trung Quốc là nhà xuất khẩu lớn nhất của 5 trong số 18 loại hàng hóa nói trên: máy tính, thiết bị phát sóng, điện thoại, dây điện cách điện và đồ trang sức, trong khi lại là nước nhập khẩu dầu thô, vi mạch tích hợp và máy bay lớn nhất.

Thế Vĩnh (lược dịch từ Business Insider)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai

Theo tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 100 nhà lãnh đạo toàn cầu vừa lên tiến kêu gọi các chính phủ nhanh chóng thống nhất để đạt được một thỏa thuận quốc tế đầy tham vọng và công bằng nhằm tăng cường sự chuẩn bị chung của thế giới và ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top