Thế giới

2.000 công dân Nga đến Iraq và Syria tham gia IS

ClockThứ Năm, 30/07/2015 15:41
TTH.VN - Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về các vấn đề dân tộc, Đại tá Igor Barinov hôm nay (30/7) công bố, khoảng 2.000 người Nga đã rời khỏi đất nước đến Syria và Iraq để gia nhập hàng ngũ của nhóm Nhà nước Hồi giáo đang hoạt động tại Iraq và Syria (ISIL).

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Kommersant, ông Igor Barinovnói thêm, Cơ quan Liên bang Nga về các vấn đề dân tộc đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan đặc biệt khác của Nga, nhằm xây dựng một hệ thống phân tích các trang mạng và phương tiện truyền thông đại chúng, để kịp thời phát hiện những dấu hiệu cực đoan, cũng như tuyên truyền khủng bố và ngăn chặn các nguồn internet có chứa "nội dung nguy hiểm” ngay lập tức.

Các tay súng ISIL diễu hành trên đường phố Raqqa, Syria - Ảnh: Reuters

Theo Đại tá Igor Barinov, cộng đồng Hồi giáo ở Nga cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa sự lây lan của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

"Chúng tôi cam kết sẵn sàng hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân trong xã hội khi cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi cũng xem xét để chuẩn bị và đào tạo lại cán bộ tôn giáo, những người có thể tham gia vào cuộc chiến chống lại tư tưởng tuyên truyền sai lầm cho các tín hữu trẻ”, ông Barinov cho biết thêm.
Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (ISIL) là một nhóm người Sunni cực đoan hoạt động chủ yếu ở Iraq và Syria, nơi nhóm này đang chiếm giữ một khu vực rộng lớn.
Nhóm ISIL cũng thâm nhập và hoạt động tại khu vực Bắc Phi, Yemen, Pakistan và Afghanistan.
Chúng tuyển mộ các chiến binh trẻ từ khắp nơi trên thế giới bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, được biết đến với hàng loạt hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, như giết người hàng loạt và chặt đầu.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ước tính khoảng 1.700 người Nga đã được tuyển dụng bởi ISIL.

Thanh Ngân (lược dịch từ Sputnik & Internationalreporter)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top