Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe
2 trường hợp âm tính COVID-19 được xuất viện
TTH.VN - Trưa 26/3, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã làm thủ tục xuất viện và trao giấy chứng nhận cách ly cho 2 nữ công dân người Anh sau 9 ngày cách ly giám sát y tế vì dịch COVID-19.
Trao đổi với 2 nữ bệnh nhân trước khi xuất viện
Bác sĩ Nguyễn Đình Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, 2 nữ công dân người Anh là Natalie Anne Siwicki (24 tuổi) và Alice Elizabeth Flatterm (25 tuổi) được nhập viện vào lúc 19 giờ ngày 17/3. Đây là 2 trường hợp phải cách ly do tiếp xúc với ca bệnh số 56 (người Anh) tại huyện Sapa (Lào Cai) vào ngày 12/3.
Sở dĩ 2 trường hợp này cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 là do khi đi du lịch vào đến Huế mới phát hiện bệnh nhân thứ 56 dương tính với SARS-COV-2. Sau một thời gian cách ly (từ ngày tiếp xúc với bệnh nhân số 56) để theo dõi, giám sát y tế tại bệnh viện, sức khoẻ của 2 người đều ổn định, không ho, không sốt; kết quả âm tính với COVID-19.
Trước khi trao giấy chứng nhận đã qua thời gian cách ly y tế tại bệnh viện, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 Nguyễn Đình Khoa dặn dò 2 công dân sau khi xuất viện trở về địa phương phải tiếp tục tự cách ly tại gia đình theo hướng dẫn.
Chụp ảnh lưu niệm với các y, bác sỹ trước lúc lên đường
Trong thời gian cách ly tại bệnh viện, 2 nữ công dân người Anh cũng đã vẽ bức tranh để tặng lại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trước lúc về nước. Dịp này, Sở Du lịch cũng đã có món quà lưu niệm tặng cho 2 nữ công dân người Anh.
Hiện, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang tiếp tục cách ly theo dõi 5 trường hợp (trong đó có 4 trường hợp dương tính). Qua quá trình điều trị, sức khỏe các bệnh nhân chuyển biến tốt lên từng ngày; ngoài điều trị chuyên môn, đội ngũ y, bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 còn luôn hỏi han, động viên tinh thần cho người bệnh.
Trước đó, ngày 24/3, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cũng đã làm thủ tục ra viện cho 2 trường hợp sau thời gian cách ly tập trung để giám sát y tế tại bệnh viện
Tin, ảnh: Hải Huế
- Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, Bộ Y tế yêu cầu bám sát tình hình dịch (16/08)
- Phòng, chống sốt xuất huyết trong cộng đồng (16/08)
- Đề xuất nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế dự phòng, y tế xã, phường (14/08)
- Cục quản lý Dược cảnh báo về thuốc Cefuroxim 500 giả (13/08)
- Tiến độ nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 "Made in Vietnam" (12/08)
- Kêu gọi người nhóm máu O hiến máu vì tỷ lệ dự trữ xuống dưới mức an toàn (11/08)
- Dần chuyển dịch thành cơ sở khám, chữa bệnh chính (11/08)
- Khoa học chỉ ra cách đo huyết áp đúng mà hàng triệu người đang làm sai (10/08)
-
Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, Bộ Y tế yêu cầu bám sát tình hình dịch
- Khoa học chỉ ra cách đo huyết áp đúng mà hàng triệu người đang làm sai
- “Bạn ơi hút thuốc hại mình…”
- Chuyến bay của Vietnam Airlines quay đầu cấp cứu một trẻ em người Nhật
- Nhiễm virus cúm - nguyên nhân và dự phòng
- Tăng cường giám sát ca nặng, giảm tử vong khi số bệnh nhân mắc COVID-19 tăng
- Truyền thông có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số
- Di chứng thần kinh hậu COVID-19
- Luật BHYT dự kiến điều chỉnh 5 nhóm chính sách lớn
- Sốt xuất huyết: Nguyên nhân – triệu chứng – dự phòng
-
Khoa học chỉ ra cách đo huyết áp đúng mà hàng triệu người đang làm sai
- Dần chuyển dịch thành cơ sở khám, chữa bệnh chính
- Kêu gọi người nhóm máu O hiến máu vì tỷ lệ dự trữ xuống dưới mức an toàn
- Bệnh viện Trung ương Huế thành lập đơn vị EICI
- Cục quản lý Dược cảnh báo về thuốc Cefuroxim 500 giả
- “Bạn ơi hút thuốc hại mình…”
- Đề xuất nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế dự phòng, y tế xã, phường
- Bổ sung kháng thể bằng tiêm vaccine COVID-19 để sống an toàn trong dịch
- Tiến độ nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 "Made in Vietnam"
- Phòng, chống sốt xuất huyết trong cộng đồng
-
Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, Bộ Y tế yêu cầu bám sát tình hình dịch
- Đề xuất nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế dự phòng, y tế xã, phường
- "Cởi trói" đấu thầu thuốc, vật tư y tế
- Nhồi máu cơ tim cấp & đột quỵ não thường gặp!
- Đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine COVID 19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi