ClockChủ Nhật, 04/08/2019 09:34

20 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Texas, Mỹ

Hàng chục người đã thiệt mạng và bị thương trong vụ xả súng ở thành phố El Paso thuộc bang Texas ngày 3/8. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra.

12 người chết trong vụ xả súng kinh hoàng tại MỹMỹ: Nổ súng tại trường học bang ColoradoMỹ: Nổ súng tại thành phố Houston khiến 5 cảnh sát bị thươngMỹ: Xả súng vì... chơi game thua, 13 người thương vong

Cảnh sát được triển khai tới hiện trường xả súng hôm 3/8. Ảnh: AFP

Vụ tấn công diễn ra tại khu siêu thị Walmart sáng 3/8 khi có hơn 100 nhân viên siêu thị và hơn 1.000 khách hàng đang mua sắm. Phần lớn các nạn nhân bị bắn bên trong siêu thị.

Tại buổi họp báo tối 3/8, Thống đốc bang Texas Gregory Abbott thông báo đã có 20 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong vụ xả súng. Tổng thống Mexico Manuel Obrador cho biết, 3 cư dân Mexico đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ xả súng. Kẻ tình nghi Patrick Crusius, 21 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ xả súng. 

Đây là vụ xả súng đẫm máu thứ 8 trong lịch sử nước Mỹ hiện đại sau vụ tấn công năm 1984 tại San Ysidro thuộc bang California khiến 21 người thiệt mạng. 

Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về sự việc và đang tiếp tục giám sát tình hình. Ông Trump cũng hứa sẽ huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ bang Texas

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top