ClockChủ Nhật, 25/10/2015 16:33

20 nhà giáo được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015

TTH - Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước vừa có Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 52 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 470 nhà giáo. Trong đó, Đại học Huế có 01 nhà giáo được công nhận chức danh giáo sư và 19 nhà giáo được công nhận chức danh phó giáo sư.

Nhà giáo thuộc Đại học Huế được công nhận chức danh giáo sư là ông Lê Đức Ngoan, chuyên ngành Chăn nuôi, Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế. Trong số 19 nhà giáo được công nhận chức danh phó giáo sư của Đại học Huế năm nay, Trường đại học Sư phạm có 5 nhà giáo; Trường đại học Y Dược và Trường đại học Khoa học đều có 4 nhà giáo; Trường đại học Nghệ thuật, Trường đại học Nông Lâm, Trường đại học Kinh tế và Viện công nghệ Sinh học, mỗi đơn vị có 1 nhà giáo; Đại học Huế có 2 nhà giáo.

Ngọc Hà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giảm nhựa với màng phân hủy sinh học BioDF

Hiện nay, các mặt hàng thực phẩm đang được tiêu dùng trên thị trường phần nhiều sử dụng bao bì làm từ nilon. Điều này phần nào gây nên tình trạng phát thải nhựa lớn. Dự án “Sản xuất màng phân hủy sinh học BioDF” của Khoa Môi trường, Trường đại học (ĐH) Khoa học, ĐH Huế cung cấp giải pháp bảo vệ môi trường và giảm rác thải nhựa.

Giảm nhựa với màng phân hủy sinh học BioDF
“Sắc Huế trong em”

Đây là chủ đề hội chợ trường học lần thứ V, năm học 2023 – 2024 do Trường tiểu học Vĩnh Ninh tổ chức ngày 24/3.

“Sắc Huế trong em”
Return to top