ClockChủ Nhật, 06/05/2018 07:06

20 tác phẩm đạt giải Vàng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2018

Trong đêm bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - 2018, Ban Tổ chức đã trao 20 giải Vàng, 53 giải Bạc, 72 giải Đồng, 68 giải Khuyến khích.

Tối 5/5, tại Nhà Văn hóa Lao động TP Vinh (Nghệ An) đã diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018 với chủ đề "Phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế".

Đến dự lễ bế mạc và trao giải có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An và hơn 600 nhà báo, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của các đơn vị và 63 Đài PT-TH địa phương tham dự Liên hoan lần này.

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải, Nguyễn Xuân Huy, Trần Minh Hùng; nguyên lãnh đạo VOV và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong VOV.

Các đại biểu Trung ương và địa phương dự lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII

Trong đêm bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018, Ban Tổ chức đã giới thiệu, tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc ở mỗi thể loại dự thi. 216 tác phẩm dự thi lọt vào chung khảo là con số thực sự ấn tượng nói lên sự quan tâm của các Đài PT-TH, của những người làm báo phát thanh đối với kỳ Liên hoan năm nay. Nhiều tìm tòi, phát hiện; nhiều cách làm phát thanh hiện đại được các nhà báo, các Đài PT-TH thực hiện công phu, sáng tạo, có giá trị chuyên môn cao và tạo hiệu ứng xã hội rất tích cực.

Ban Tổ chức đã quyết định trao 20 giải Vàng, 53 giải Bạc, 72 giải Đồng và 68 giải Khuyến khích và 4 giải dàn dựng, 2 giải cho người dẫn chương trình xuất sắc. Tổng giá trị giải thưởng gần 2 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV đã tặng hoa và giấy chứng nhận giải Vàng cho 5 tác phẩm thuộc thể loại Phát thanh trực tiếp, gồm: Chương trình Tổng hợp tiếng Anh của VOV5; Chương trình Góc nhìn của VOV1; "Đồng bằng Sông Cửu Long thay đổi trong sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển, làm giàu" của VOV Giao thông; "Hòa sóng VOH" của Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh; "Tinh giảm biên chế ở Nghệ An – Giảm nhưng chưa tinh" của Đài PT-TH Nghệ An.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV tặng hoa và giấy chứng nhận giải Vàng cho 5 tác phẩm thuộc thể loại Phát thanh trực tiếp

Các vị khách mời và lãnh đạo VOV cũng đã trao 15 giải Vàng thuộc các thể loại Câu chuyện truyền thanh; Chương trình tổng hợp; Chương trình tiếng dân tộc và Phóng sự cho các tác phẩm:

Thể loại Câu chuyện truyền thanh:

- Ân nhân của Đài PT-TH Nghệ An

- Chảy về đâu của VOV6, Đài Tiếng nói Việt Nam

- Bố ơi, con muốn về nhà của Trung tâm Phát thanh-Truyền hình-Điện ảnh Công an nhân dân

Thể loại Chương trình tổng hợp:

- Bản vắng mẹ của Đài PT - TH Yên Bái

- Biến tướng hầu đồng: Từ “căn số” đến “loạn pháp” của VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam

Thể loại Chương trình tiếng dân tộc:

- Bảo tồn văn hóa truyền thống – Nhìn từ việc cải tiến lễ đâm trâu của đồng bào Cơ Tu  của Cơ quan thường trú khu vực Miền Trung, Đài Tiếng nói Việt Nam

- Nuôi tri thức – Dưỡng tương lai của Đài PT-TH Cần Thơ

- Ẩn họa từ thói quen uống rượu bừa bãi của người dân vùng cao của Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam

- Khi chương trình OCOP về bản của Đài PT-TH Quảng Ninh

Thể loại Phóng sự:

- Nỗ lực “vớt vát” lại niềm tin bị đánh cắp cho chủ tàu vở thép ở Bình Định của Đài PT-TH Bình Định

- Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng Sông Cửu Long: Nỗ lực chuyển “nguy” thành “cơ” của Cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Đài Tiếng nói Việt Nam

- Cần quét sạch Game bắn cá biến tướng của Đài PT-TH Đồng Nai

- Lãng phí chồng lãng phí của Đài PT-TH Thái Nguyên

Cũng tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV đã trao cờ đơn vị đăng cai tổ chức vòng Chung khảo LHPT toàn quốc lần thứ XIV – năm 2020 cho ông Bùi Thanh Hồng – Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồ án Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương đạt giải Vàng

Mới đây, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia (VUPA) lần thứ II, UBND TP. Huế vinh dự đạt Giải Vàng trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II với đồ án đạt giải là “Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương - TP. Huế”.

Đồ án Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương đạt giải Vàng
Thông tin tích cực phải là dòng chủ lưu trên báo chí

Tối 21/6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (TP Hà Nội) đã diễn ra lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII, năm 2018, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).

Thông tin tích cực phải là dòng chủ lưu trên báo chí
Làm quen với đề thi

Cũng giống như năm trước, năm 2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tổ chức một kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia để lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT và là căn cứ xét tuyển đại học. Khác biệt căn bản là cơ cấu xét tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 sẽ gồm 70% từ điểm thi (năm 2018 là 50%) và 30% điểm trung bình năm học lớp 12 và điểm ưu tiên (nếu có). Sự khác biệt này cho thấy vị trí quan trọng của bài thi tốt nghiệp.

Làm quen với đề thi
Return to top