ClockThứ Năm, 06/10/2016 06:10

20% trẻ sơ sinh tại Đức được sinh ra từ những bà mẹ nước ngoài

TTH.VN - Trong năm 2015, 20% trẻ sơ sinh tại Đức được sinh ra từ các bà mẹ mang quốc tịch nước ngoài, tờ Sputniknews sáng nay (6/10) trích dẫn thống kê chính thức của nước này cho hay.

Thủ tướng Merkel khẳng định không thay đổi chính sách nhập cưĐức: 21% dân số xuất thân từ gia đình nhập cư​Bà Merkel kêu gọi châu Âu tiếp nhận thêm người nhập cưĐức: Người tị nạn dẫn đến số lượng nhập cư kỷ lục

Một em bé sơ sinh. Ảnh: Flickr

Số lượng người nhập cư mới đang đè nặng lên các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khi nhiều bà mẹ nước ngoài yêu cầu dịch vụ dịch thuật và gây trở ngại cho các thủ tục khác, theo một số nhân viên bệnh viện ở Đức.

"Tất nhiên, chúng tôi cũng chứng kiến sự gia tăng của số lượng phụ nữ tị nạn mang thai", ông Wolfgang Henrich, Trưởng khoa Sản  thuộc bệnh viện Charite ở thủ đô Berlin, Đức nói với đài truyền hình quốc tế Deutsche Welle.

"Chúng tôi đang phải đối mặt với những vấn đề chủ yếu là do rào cản ngôn ngữ. Chúng tôi phải đảm bảo rằng, các thông dịch viên có thể được đặt lịch hoặc phải tìm một người nào đó trong bệnh viện có thể thực hiện công việc này", ông Wolfgang Henrich nói thêm.

Bên cạnh đó, các bác sĩ ghi nhận rằng, các bệnh viện đang cố gắng để thuê trợ lý chăm sóc sức khỏe, những người có thể nói tiếng nước ngoài. Trong khi bệnh viện Charite hiện nay xác nhận bố trí ít nhất 1 bác sĩ Syria tại mỗi 4 chi nhánh ở thủ đô Berlin.

Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, trong số 738.000 trẻ em được sinh ra ở nước này trong năm 2015 thì có 590.000 trẻ em được sinh ra từ các bà mẹ người Đức và 148.000 trẻ em từ các bà mẹ có quốc tịch khác. Đánh dấu mức tăng 3% so với giai đoạn 1996-2014, khi con số này dao động từ 17-18%.

Thống kê chính thức cho thấy, trẻ sơ sinh được sinh ra từ những bà mẹ của "các quốc gia châu Âu khác" chiếm số lượng lớn nhất với hơn 48.000 trẻ em từ năm 2014-2015. Tiếp sau đó là trẻ em được sinh ra từ các bà mẹ đến từ khu vực châu Á (25.000 trẻ em), Thổ Nhĩ Kỳ (21.500 trẻ em) và châu Phi (13.500 trẻ em).

Hãng tin Deutsche Welle báo cáo rằng, 4.800 phụ nữ Syria đã sinh con ở Đức vào năm 2015, so với 2.300 người trong năm 2014. 

Lê Thảo (Lược dịch từ Sputniknews & WS)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top