Thể thao

200 vận động viên tranh tài Giải thi đấu thể dục thể thao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

ClockThứ Ba, 27/04/2021 19:53
TTH.VN - Ngày 27/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức khai mạc thi đấu thể dục thể thao (TDTT) chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5).

Gần 100 vận động viên tranh tài giải Việt dã truyền thống huyện A LướiKhai mạc giải thi đấu thuộc Đại hội TDTT huyện A LướiHội thảo khối các trường đại học thể dục thể thao thu hút gần 100 đại biểu

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị  thi đấu

Giải thi đấu TDTT lần này quy tụ hơn 200 vận động viên tranh tài ở 6 môn thi đấu gồm: Bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, cầu lông, bóng bàn và vượt vật cản K16. 

Đây cũng là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động TDTT, rèn luyện thể lực của các cơ quan, đơn vị, là dịp để giao lưu, học tập, tạo động lực thi đua đạt thành tích cao nhất trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Giải thi đấu TDTT Bộ CHQS tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian 3 ngày.

Chiều 27/4, tại sân cỏ nhân tạo Trường ĐH Luật diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc giải bóng đá (nam, 7 người) cán bộ, viên chức, lao động ĐH Huế lần thứ XVII – năm 2021.

Khoảnh khắc trao cúp cho đội bóng vô địch giải

Giải do Công đoàn ĐH Huế tổ chức, thu hút 12 đội bóng đến từ 18 công đoàn cơ sở. Các đội được chia làm 4 bảng (mỗi bảng 3 đội) thi đấu vòng tròn, chọn mỗi bảng 2 đội có thành tích tốt nhất vào thi đấu tứ kết. Sau đó, các đội thắng tiếp tục thi đấu bán kết, chung kết.

Ở trận chung kết, hai đội bóng Trường ĐH Y – Dược và Trường ĐH Ngoại ngữ đã cống hiến cho khán giả màn tranh tài kịch tính với nhiều pha bóng hay. Kết quả, đội bóng đến từ Trường ĐH Ngoại ngữ giành chiến thắng 3 – 1 trước đội bóng đối thủ.

Tại lễ bế mạc, ngoài trao giải Nhất, Nhì cho hai đội bóng Trường ĐH Ngoại ngữ và Trường ĐH Y – Dược, ban tổ chức cũng trao giải cho hai đội đồng giải Ba là Trường ĐH Sư phạm và Khoa Giáo dục Thể chất – ĐH Huế. Ngoài ra, còn có các giải khuyến khích và giải cho các cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất giải đấu…

 Tin, ảnh: Sáu Giang - Hữu Phúc

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV

Tại giải Vô địch Cung thủ xuất sắc Quốc gia năm 2024 được tổ chức ở sân nhà, bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV. Mục tiêu này được kỳ vọng vào cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi.

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV
Quân khu 4
Kiểm tra huấn luyện tại các đơn vị

Ngày 11/3, đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 tiến hành kiểm tra huấn luyện tháng đầu năm 2024 tại Trung đoàn 6 và Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3.

Kiểm tra huấn luyện tại các đơn vị
Huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”

Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Ban CHQS 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”
Return to top