Thế giới

2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào

ClockThứ Bảy, 08/01/2022 15:09
Hai nước nhất trí đẩy mạnh kết nối hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường biển, nhất là cảng Vũng Áng để đưa Lào từ nước không có biển thành có biển, trung tâm logistic; thúc đẩy cao tốc Hà Nội-Vientiane.

Hai nước Việt Nam-Lào sát cánh bên nhau, cùng phát triểnKhởi công trường Trung học nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt NamBộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt NamQuan chức Lào đề cao Việt Nam hỗ trợ nhiều nước chống dịch COVID-19Mitsubishi đầu tư vào dự án điện gió lớn nhất Đông Nam Á

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thực hiện nghi lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 8/1, ngay sau Lễ đón và hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh đã chủ trì họp báo về kết quả hội đàm và phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Phát biểu tại họp báo chung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng chào đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam.

Hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm cởi mở, thắm tình đồng chí anh em và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Hai bên hài lòng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời gian qua không ngừng được củng cổ và tăng cường.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Tuyên bố chung nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tháng 6/2021 và kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tháng 8/2021; phối hợp tổ chức tốt Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào diễn ra vào ngày 10/1 tới đây.

Với tình cảm chân thành, tôn trọng, tin cậy, bình đẳng cùng giúp nhau, Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Lào nhất trí hai nước cùng giúp nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hỗ trợ lẫn nhau đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài; giữ đoàn kết thống nhất trong ASEAN, hỗ trợ Campuchia trong vai trò chủ tịch ASEAN.

Hai nước đẩy mạnh kết nối hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường biển, nhất là cảng Vũng Áng để đưa Lào từ quốc gia không có biển thành có biển, trung tâm logistic; thúc đẩy đường cao tốc Hà Nội - Vientiane.

Hai bên sẽ rà soát thể chế, cơ chế chính sách để hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước đầu tư sang nhau, nhất là các doanh nghiệp có tiềm lực lớn; phối hợp đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, nhà nước và nhân dân Lào 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phankham Viphavanh bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đón nồng nhiệt, thắm tình anh em từ khi Đoàn đại biểu Lào tới Thủ đô Hà Nội tươi đẹp. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Lào cho biết trong hội đàm, hai bên thống nhất hợp tác chặt chẽ nhằm vun đắp truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước thiết thực.

Hai bên tăng cường hợp tác chính trị, đối ngoại, trao đổi trực tuyến, áp dụng mọi hình thức hiệu quả và thiết thực; tập trung tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh để chung tay giải quyết các thách thức mới, chú trọng hợp tác bảo vệ an ninh nội địa và tại khu vực biên giới.

Hai bên tăng cường hợp tác kinh tế theo hướng hiệu quả, thúc đẩy các bộ, ngành Trung ương, địa phương làm chủ tư duy xây dựng, thúc đẩy hợp tác; nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, khoa học-kỹ thuật; tăng cường kết nối hạ tầng, du lịch, hợp tác năng lượng, nông nghiệp sạch trong bối cảnh hai nước có tiềm năng.

Hai bên tiếp tục hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; tăng cường giáo dục cán bộ, nhân dân, thanh niên hai nước về truyền thống đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, nhất là trong năm đoàn kết hữu nghị 2022…

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân các bộ tộc Lào, Thủ tướng Phankham Viphavanh bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đã có nhiều giúp đỡ quý báu, hiệu quả đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước Lào hiện nay.

Phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào. Hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Đây là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mốc son sáng ngời, khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức thông qua những hoạt động kỷ niệm trang trọng, phong phú, thiết thực và hoạt động ở cả hai nước.

Hai nước chú trọng tổ chức giao lưu thanh niên, sinh viên, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam để các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nước; từ đó ý thức rõ được trách nhiệm và thêm quyết tâm trong việc bảo vệ và gìn giữ mối quan hệ vô giá này.

Thủ tướng Phankham Viphavanh cho biết hai bên thống nhất cùng triển khai chặt chẽ các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh của hai nước trong năm 2022 thực sự ý nghĩa, mang nội dung nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt vĩ đại của hai nước để cộng đồng quốc tế thấy được truyền thống lâu đời của hai dân tộc Lào-Việt Nam; để giáo dục cán bộ, công chức, quan đội và toàn dân, nhất là thanh niên hai nước hiểu biết về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt vĩ đại hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Tại buổi lễ, hai Thủ tướng đã ấn nút phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top