ClockThứ Sáu, 27/09/2013 05:52

23 năm 6 tháng tù cho hành vi tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TTH - Ngày 26/9, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm đối với Lê Thị Châu, (sinh năm 1962, trú tại phường Tây Lộc, TP Huế) về tội “tham ô tài sản - lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phạt Châu 23 năm 6 tháng tù.

Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian từ 2008 – 2012, khi thực hiện nhiệm vụ là Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2008-2013 và kiêm thủ quỹ, Lê Thị Châu đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; không làm đúng nguyên tắc quản lý tài chính kế toán; không viết phiếu thu và không nhập quỹ một số khoản thu của Công đoàn ngành; không báo cáo với kế toán và chủ tài khoản về quỹ tiền mặt của đơn vị theo quy định. Trong những lần đơn vị và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức kiểm tra quỹ tiền mặt, Lê Thị Châu đã che đậy việc chiếm dụng quỹ của đơn vị bằng cách vay mượn tiền của người khác đưa vào quỹ để đối phó trong thời gian bị kiểm tra. Với cách đó, Lê Thị Châu đã chiếm dụng quỹ của Công đoàn ngành với số tiền 667.020.220 đồng.

Từ năm 2010 đến 2012, Lê Thị Châu lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị công tác của mình để thực hiện hành vi gian dối bằng cách hứa hẹn xin việc làm, nhận tiền của 05 cá nhân, nhưng không xin việc cho họ, chiếm đoạt tổng số tiền 300.000.000 đồng.

Duy Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên án hành vi báo thông tin giả

Theo lực lượng chức năng, có không ít người dân đã gọi điện đến số điện thoại của các đơn vị 113 (cảnh sát phản ứng nhanh), 114 (cứu hỏa), 115 (hỗ trợ cấp cứu) và các đơn vị công an để báo thông tin giả, tin không đúng sự thật gây phiền toái, tốn công sức, vật chất; gây bất ổn đến tình hình xã hội.

Lên án hành vi báo thông tin giả
Return to top