ClockThứ Sáu, 08/10/2021 20:41

250 cán bộ, người dân Quảng Điền hiến máu tình nguyện đợt 3

TTH.VN - Số người hiến tương ứng với đơn vị máu nhận được là 250, do Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Huyết học- Truyền máu (Bệnh viện Trung ương Huế) tổ chức ngày 8/10.

Tiếp nhận gần 200 đơn vị máu từ sinh viên Trường đại học Sư phạm

Lực lượng vũ trang, cán bộ huyện Quảng Điền hiến máu tình nguyện đợt 3

Bà Phan Thị Phương My, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Điền thông tin, qua ba đợt hiến máu tình nguyện năm 2021, toàn huyện tiếp nhận 981 đơn vị máu. Các đối tượng tham gia là cán bộ, thanh niên, đoàn viên, lực lượng vũ trang, Nhân dân trên địa bàn huyện. Nhiều tình nguyện viên hiến máu tình nguyện lần ba trong năm; đến nay có trường hợp hiến đến 60 lần như Nguyễn Văn Sinh ở xã Quảng Thọ, Hoàng Văn Thứ ở xã Quảng Phú hiến 20 lần…

Để đảm bảo an toàn cho người hiến máu, Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Điền phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn các tình nguyện viên thực hiện, tuân thủ quy định “5K” trong phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời phân chia lượng người phù hợp theo từng khung giờ nhằm đảm bảo tránh tập trung đông người và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Tin, ảnh: H. Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Return to top