ClockThứ Hai, 25/11/2019 20:45

250 sinh viên Trường ĐH Sư phạm hưởng ứng Ngày pháp luật

TTH.VN - Tối 25/11, tại Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế diễn ra các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật năm 2019, thu hút khoảng 250 sinh viên tham gia.

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luậtXây dựng ý thức thượng tôn pháp luậtNhiều mô hình hay trong giáo dục, phổ biến pháp luật

Một cảnh tại tiểu phẩm "Phía trước là bầu trời"

Chương trình có nhiều nội dung: công diễn tiểu phẩm “Phía trước là bầu trời” của hội sinh viên trường – tiểu phẩm đạt giải Ba tại hội thi tiểu phẩm phòng, chống HIV/AIDS ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên ĐH Huế năm 2019; Báo cáo viên của công an TP. Huế chia sẻ nội dung tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Luật sư từ Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn Trường ĐH Luật, ĐH Huế chia sẻ các nội dung cơ bản về luật an ninh mạng; Tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn; Báo cáo viên giao lưu trao đổi các vấn đề về pháp luật với sinh viên…

Theo đại diện Trường ĐH Sư phạm, đây là hoạt động quan trọng nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho các sinh viên. Qua các năm, nhà trường luôn có các chương trình hưởng ứng ngày pháp luật hiệu quả, giúp sinh viên không chỉ tự nhận thức mà còn đem các hiểu biết của mình về pháp luật tuyên truyền cho nhiều người trong xã hội.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động
Đặt mục tiêu có được học bổng

Nhiều sinh viên đặt mục tiêu học tập, rèn luyện thật tốt để có thể nhận học bổng, đó là cách để các em phụ giúp gia đình.

Đặt mục tiêu có được học bổng
Return to top