ClockThứ Tư, 21/07/2021 21:19

26 công dân đầu tiên hoàn thành thời gian cách ly tại Khung cách ly xã Điền Hải

TTH.VN - Chiều 21/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Phong Điền tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 26 công dân được tập trung cách ly tại Khung cách ly Phòng khám Đa khoa Điền Hải và Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề cơ sở 3 Phong Điền.

Cách ly để an toànHàn Quốc khai mạc Diễn đàn Đại dương Quốc tế Incheon 2021Những tình cảm gửi lạiBám trụ nơi tuyến đầu chống dịchĐảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khu cách ly và cơ sở khám chữa bệnhGiúp bà con yên tâm cách ly

Công dân được phục vụ ăn uống đầy đủ, đúng giờ tại Khung cách ly xã Điền Hải

Đây là 26 công dân (tất cả đều trong tỉnh) được Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh đón từ Quảng Trị vào Huế cách ly 14 ngày theo quy định. Thời gian cách ly từ ngày 7 - 21/7.

Tại buổi trao chứng nhận, 26 người đều có sức khỏe ổn định, không có biểu hiện ho, sốt. Các công dân được yêu cầu sau khi trở về địa phương tiếp tục cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế với chính quyền địa phương theo quy định.

Sau khi hoàn thành cách ly, người dân đã bày tỏ sự cám ơn đến các lực lượng đã tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất, ăn uống đầy đủ tại Khung cách ly Phòng khám Đa khoa Điền Hải và Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề cơ sở 3 Phong Điền.

Hiện tại, Khung cách ly Phòng khám Đa khoa Điền Hải và Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề cơ sở 3 Phong Điền vẫn đang còn cách ly phòng chống dịch cho gần 50 công dân trong và ngoài tỉnh.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI

Ngày 21/3 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt về việc thúc đẩy các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) "an toàn, bảo mật và đáng tin cậy" để mang lại lợi ích là sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI
Đề xuất giải pháp hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội

Tại hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội diễn ra ngày 16/3, Bộ Xây dựng đã kiến nghị nhiều giải pháp để đảm bảo mục tiêu hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024.

Đề xuất giải pháp hoàn thành 130 000 căn nhà ở xã hội
Return to top