ClockThứ Ba, 03/07/2018 15:01

28 NSƯT bị trượt danh hiệu NSND ở cấp Hội đồng Chuyên ngành

Bộ VHTT&DL vừa ban hành văn bản thông báo danh sách các hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ 9 năm 2018.

Theo đó, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đã tổ chức phiên họp toàn thể các lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Múa, Phát thanh - Truyền hình và Sân khấu để xét 105 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 359 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT do 48 Hội đồng cấp Bộ, tỉnh gửi hồ sơ.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại chỉ có 77 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 303 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước.

Theo danh sách mà Bộ VHTT&DL vừa công bố hôm nay (2/7), danh hiệu NSND lĩnh vực Âm nhạc có 19 nghệ sĩ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu như: NSƯT Kim Đức, NSƯT Phan Muôn (Nhà hát Đài tiếng nói VN), NSƯT Đỗ Quốc Hưng (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), NSƯT Tạ Minh Tâm (Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh), NSƯT Huyền Phin (Đoàn Ca múa kịch Thái Bình)…

Các Nghệ sĩ Ưu tú nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Ở lĩnh vực Điện ảnh có 11 nghệ sĩ đủ điều kiện được trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND. Trong đó có những cái tên như NSƯT Bùi Văn Cường (Bùi Cường), NSƯT Trần Mạnh Cường (Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học, Nghệ thuật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), NSƯT Châu Thị Kim Xuân (Diễn viên, Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh), NSƯT Minh Đức, Thuỵ Vân (diễn viên Hãng Phim truyện Việt Nam)…

Ở lĩnh vực múa có 02 nghệ sĩ NSƯT Nguyễn Hồng Phong (Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam) và NSƯT Trần Thị Thu Vân (Nhà hát Ca Múa Nhạc Biển Xanh, tỉnh Bình Thuận).

Ngoài ra, ở lĩnh vực Sân khấu có 41 nghệ sĩ đủ điều kiện được phong tặng danh hiệu NSND, trong đó có một số tên tuổi như: NSƯT Trần Ngọc Hạnh (Trần Hạnh); NSƯT Việt Anh (Hội Điện ảnh TP.HCM); NSƯT Trung Anh, NSƯT Việt Thắng (Nhà hát Kịch Việt Nam); NSƯT Công Lý, NSƯT Thu Hà (Nhà hát Kịch Hà Nội); NSƯT Minh Hằng (Nhà hát Tuổi Trẻ); NSƯT Triệu Trung Kiên (Nhà hát Cải lương Việt Nam); NSƯT Tống Toàn Thắng (Liên đoàn Xiếc Việt Nam); NSƯT Khắc Tư, NSƯT Thanh Ngoan (Nhà hát Chèo Việt Nam)…

Trong khi đó, danh hiệu NSƯT lĩnh vực Âm nhạc có 40 nghệ sĩ, trong đó có một số nghệ sĩ được nhiều người biết đến như: ca sĩ Trường Bắc (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam); ca sĩ Hoàng Tùng (Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam); Đặng Châu Anh (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)… Lĩnh vực Điện ảnh có 19 nghệ sĩ trong đó có một số nghệ sĩ tên tuổi: Trịnh Quang Tùng (Hãng phim Tài liệu – Khoa học TW); Bùi Tuấn Dũng (Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam)…

Ngoài ra, lĩnh vực Múa có 51 nghệ sĩ, Phát thanh – Truyền hình có 9 nghệ sĩ và Sân khấu có 160 nghệ sĩ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSƯT.

Danh sách các hồ sơ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ VHTT&DL từ ngày 03/7 đến hết ngày 11/7/2018 để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

Theo Dân Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai thác hiệu quả giá trị các danh hiệu UNESCO

Với 65 danh hiệu được UNESCO ghi danh, trải rộng trên tất cả 63 tỉnh, thành phố, Việt Nam tiếp tục thể hiện đóng góp có trách nhiệm vào việc làm phong phú, bảo vệ và phát huy kho tàng văn hóa nhân loại.

Khai thác hiệu quả giá trị các danh hiệu UNESCO
Cần có cơ chế, chính sách động viên đội ngũ văn nghệ sĩ

Tại buổi gặp các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu, trình HĐND tỉnh ban hành sớm cơ chế, chính sách cho đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh để động viên, khuyến khích cho những công hiến, tài năng của các nghệ sĩ.

Cần có cơ chế, chính sách động viên đội ngũ văn nghệ sĩ
Đảng viên trẻ với danh hiệu thủ khoa

Tại buổi Lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học hệ chính quy của Trường đại học Sư phạm (ĐHSP), Đại học Huế khóa 2019 - 2023 với điểm tổng kết gần như tuyệt đối (3,97/4.0), Đặng Trần Tuyết Trinh, cô sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn trở thành gương mặt tân thủ khoa của Trường ĐHSP Huế.

Đảng viên trẻ với danh hiệu thủ khoa
7 nghệ nhân được trao danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

Chiều ngày 17/1, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 năm 2023. Dự lễ trao tặng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

7 nghệ nhân được trao danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú
Return to top