ClockChủ Nhật, 29/08/2021 12:39

30 cán bộ, nhân viên y tế lên đường hỗ trợ Bình Dương chống COVID-19

TTH.VN - Sáng 29/8, Sở Y tế tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn công tác gồm 30 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng lên đường tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Thêm 52 y bác sĩ lên đường vào TP. Hồ Chí Minh“Chỉ mong sức khỏe để hỗ trợ đồng nghiệp tốt nhất có thể”

Giám đốc Sở Y tế Trần Kiêm Hảo (bìa trái) động viên bác sĩ lên đường tăng viện miền Nam

Ông Nguyễn Công Trường, Trưởng Khoa khám bệnh, Hồi sức cấp cứu - Trung tâm Y tế huyện Nam Đông làm trưởng đoàn. Dự kiến ban đầu, đoàn sẽ tham gia hỗ trợ Bình Dương phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian 1 tháng. Đây là đoàn cán bộ, nhân viên y tế thứ 3 của Sở Y tế tăng cường hỗ trợ các tỉnh phía Nam kể từ ngày 28/4 đến nay.

Chuẩn bị cho chuyến công tác, các thành viên trong đoàn đã được tập huấn kỹ lưỡng về công tác giám sát điều tra dịch tễ, truy vết; hướng dẫn sử dụng bảo hộ cá nhân phòng chống dịch, kỹ năng lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu xét nghiệm COVID-19,…

Động viên đoàn, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã đến tặng quà và động viên đoàn lên đường bình an, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả, phát huy tối đa khả năng, kỹ năng nghề nghiệp của bản thân để hỗ trợ tỉnh bạn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tạm hoãn chương trình “Tủ mì 0 đồng” 

Tuổi trẻ Quảng Điền phát tặng mì cho một cụ già

Đó là quyết định của Huyện Đoàn Quảng Điền trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tap.

Sau hai ngày triển khai, chương trình “Tủ mì 0 đồng” buộc phải tạm hoãn đến khi có thông báo mới. Được biết, chỉ sau hai buổi sáng, hàng trăm ổ bánh mì kẹp miễn phí đã đến với những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

 “Tủ mì 0 đồng” nằm trong chương trình Thanh niên Quảng Điền "Lan toản yêu thương” được khai trương tại tiền sảnh Trung tâm Thương mại huyện Quảng Điền (chợ Sịa) vào sáng 28/8.

Tin, ảnh: Đồng Văn-Hoàng Triều

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

TIN MỚI

Return to top