ClockThứ Bảy, 16/02/2019 11:12

30 tàu xuất quân ra khơi đánh bắt cá vụ Nam

TTH.VN - Sáng 16/2, “lễ xuất quân đánh bắt cá vụ Nam” của ngư dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang diễn ra tại đình làng Thai Dương, tổ dân phố An Hải, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu. Đến dự có ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang. Sau hồi trống hiệu lệnh, 30 tàu xuất quân ra khơi đánh bắt.

Vững tin ra khơiThái Bình Dương: Thêm 344 triệu USD/năm nhờ đánh bắt cá ngừ

Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An đánh trống xuất quân ra khơi

Thị trấn Thuận An là địa phương trọng điểm của huyện về nghề khai thác biển; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng phương tiện tàu thuyền và nghề nghiệp khai thác. Tổng phương tiện tàu thuyền khai thác biển có máy đến nay là 398 chiếc, với tổng công suất 63.224 CV. Tàu có công suất 90 CV trở lên có khả năng đánh bắt xa bờ 183 chiếc, chiếm 57,4% phương tiện khai thác xa bờ toàn huyện. Ngư cụ được ngư dân thường xuyên đổi mới cải tiến, tăng hiệu quả trong sản xuất. Sản lượng luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề  ra.

Năm 2018, sản lượng khai tác biển Phú Vang đạt trên 9.000 tấn, không những phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mà còn góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế-xã hội huyện nhà. Ngư dân Thuận An trong quá trình sản xuất đã đúc rút những kinh nghiệm truyền thống của cha ông, đồng thời tìm tòi học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao, vươn lên làm giàu.

Xuất quân đánh bắt mẻ cá đầu năm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Chính nhấn mạnh: Thị trấn Thuận An là địa phương phát triển mạnh đội tàu dịch vụ công suất lớn thuận lợi cho việc bám biển dài ngày và nâng cao hiệu quả đánh bắt. Để phát huy thế mạnh của địa phương, chính quyền và Nhân dân Thuận An cần huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển năng lực đánh bắt, đóng mới, cải hoán tàu thuyền có công suất lớn để vươn khơi đánh bắt xa bờ. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, du nhập thêm nghề mới, đa dạng nghề trên một phương tiện tàu thuyền nhằm đánh bắt sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng giá trị và hiệu quả kinh tế. Huy động toàn bộ phương tiện tham gia khai thác, bám biển dài ngày, đánh bắt có hiệu quả ngay mẻ cá đầu tiên ra quân năm 2019. Đặc biệt, gắn việc phát triển kinh tế biển với an ninh quốc phòng, vừa khai thác kết hợp với tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Ngư dân Trần Quân thay mặt ngư dân trực tiếp lao động khai thác trên biển (398 phương tiện tàu thuyền và 2.856 lao động) hứa sẽ luôn luôn đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong khai thác đánh bắt và bảo vệ phương tiện, tài sản và tính mạng của thuyền viên trên biển; tích cực bám biển, bám ngư trường... để khai thác đánh bắt có hiệu quả nhằm tăng năng suất, sản lượng đánh bắt…

Tin, ảnh: Quỳnh Anh 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

1/5 các loài cá trên sông Mekong đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

Một báo cáo mới của các nhóm bảo tồn vừa công bố hôm nay (4/3) cho biết sự phát triển không bền vững đang đe dọa sức khỏe và sự đa dạng của quần thể cá ở sông Mekong, với 1/5 loài cá trên huyết mạch chính của Đông Nam Á đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

1 5 các loài cá trên sông Mekong đối mặt nguy cơ tuyệt chủng
Cấm tàu thuyền ra khơi vào sáng 25/9

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Cấm tàu thuyền ra khơi vào sáng 25 9
Mở đầm, vượt phá ra khơi...

Phú Vang tập trung phát triển kinh tế biển, đầm phá. Trong đó một trong những “khâu” trọng tâm là du lịch, dịch vụ.

Mở đầm, vượt phá ra khơi
Phái yếu ra khơi

Dong thuyền ra biển giờ đây không còn dành riêng cho đàn ông. Với nhiều gia đình ở xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc), điều khiển thuyền đi đánh bắt xa bờ (ĐBXB) đã trở thành nghề chính của phụ nữ.

Phái yếu ra khơi

TIN MỚI

Return to top