ClockThứ Sáu, 07/09/2018 21:03

31 đại biểu được bầu vào Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh

TTH - Xây dựng Hội Nông dân (HND) tỉnh vững mạnh, thực hiện hiệu quả vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn mới là mục tiêu được Ban chấp hành (BCH) HND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội Đại biểu HND lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra ngày 6 và 7/9. Đến dự, có ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương HND Việt Nam; các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh...

“Bà đỡ” cho nông dânĐại hội Hội Nông dân tỉnh diễn ra từ 6-7/9Sử dụng hiệu quả các nguồn lực với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, HND tỉnh thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Đến cuối nhiệm kỳ, 11/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2013-2018 đề ra đạt và vượt, 1 chỉ tiêu gần đạt. Hội phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ mới, kết nạp thêm 14.000-15.000 hội viên; trên 90% hội cơ sở đạt khá và vững mạnh, không có hội cơ sở yếu; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 3 tỷ đồng/năm trở lên; 100% các cấp hội sử dụng hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân…

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương HND Việt Nam yêu cầu BCH nhiệm kỳ mới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở vì lợi ích của hội viên; nhất là kỹ năng vận động nông dân trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị HND các cấp cần tập trung thực hiện một số vấn đề cốt lõi: Tuyên truyền vận động giúp nông dân hiểu được vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích nông dân đầu tư tạo việc làm, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề du lịch, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động nông dân tham gia hiệu quả công tác xây dựng Đảng, làm cầu nối giữa ý Đảng lòng dân, tạo sự đồng thuận cao trong giai cấp nông dân.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh tặng đại hội bức trướng có nội dung “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới phát triển tích cực, thi đua xây dựng nông thôn mới”; BCH Trung ương HND tặng cờ thi đua “HND tỉnh Thừa Thiên Huế- đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2013-2018”. Đại hội bầu BCH khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 31 đồng chí. Bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ tịch HND tỉnh khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch HND tỉnh khóa IX.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát huy vai trò, trách nhiệm của nông dân trong thực hiện Nghị quyết 54

Là nhấn mạnh của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra ngày 29/2 cho gần 350 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn TX.Hương Thủy.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của nông dân trong thực hiện Nghị quyết 54
Vươn dài những “cánh tay” dẫn vốn

Các tổ vay vốn đang là cánh tay nối dài khơi thông nguồn vốn tín dụng của Agribank cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Tuy nhiên, để những cánh tay thực sự là cầu nối góp phần đưa nguồn vốn đến gần hơn với người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa cần nhiều hơn sự đồng hành.

Vươn dài những “cánh tay” dẫn vốn
Vận động, giúp dân làm giàu

Ông Hoàng Công Phu, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Quảng Thọ (Quảng Điền) được HND tỉnh đánh giá cao về tinh thần, vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi.

Vận động, giúp dân làm giàu
Đưa nguồn vốn tam nông đến gần hơn với nông dân

Là nội dung được thảo luận tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện thỏa thuận liên ngành và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 giữa Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế với Hội Nông dân tỉnh diễn ra ngày 10/1.

Đưa nguồn vốn tam nông đến gần hơn với nông dân
Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng Phong Điền thành thị xã

Ngày 1/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có buổi nói chuyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã.

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng Phong Điền thành thị xã
Return to top