Thể thao trong nước

350 vận động viên tham gia giải Chạy vũ trang - việt dã - cầu lông - cờ tướng Công an tỉnh

ClockThứ Sáu, 25/03/2022 20:04
TTH.VN - Hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/2022), ngày 25/3, Công an tỉnh tổ chức giải Chạy vũ trang - việt dã - cầu lông - cờ tướng năm 2022.

Phong Điền phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dânViệt Nam-Campuchia thúc đẩy quan hệ thương mại, công nghiệpGần 2.000 người cùng chạy & trải nghiệm sông HươngPhong Điền: Sôi nổi Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ban Giám đốc Công an tỉnh trao giải cho các đơn vị đạt giải cao 

Tham gia giải năm nay có 38 đoàn, với hơn 350 vận động viên đến từ công an các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh.

Theo đó, môn cầu lông thi đấu với 4 nội dung: Đôi nam nữ; đôi nữ; đôị chỉ huy; đồng đội nam. Môn chạy vũ trang - việt dã thi đấu với 2 nội dung: chạy vũ trang nam và chạy việt dã nữ với cự ly lần lượt là 3.000m và 2.000m.

Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, hơn 500 cán bộ là lãnh đạo tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại diện chỉ huy công an các đơn vị địa phương và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng tham gia chạy xuất phát từ đường Trần Cao Vân qua các tuyến đường Đội Cung, Lê Lợi, Hùng Vương...

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn môn chạy vũ trang - việt dã thuộc về Công an huyện Phú Vang; giải Nhì thuộc về Công an TP. Huế; giải Ba là Công an huyện Phong Điền… Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc ở nhiều nội dung thi.

                                       Tin, ảnh: Phong Nhung

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Return to top