ClockThứ Tư, 06/10/2010 05:23

40 suất học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam

TTH - Đại sứ quán Bỉ vừa thông báo, năm học 2011-2012 sẽ có 40 suất học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam muốn theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ phối hợp tại các trường đại học của Bỉ.

Đây là chương trình Học bổng song phương Bỉ, được chính phủ Bỉ cấp thông qua Tổng vụ Hợp tác phát triển trực thuộc Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Hợp tác phát triển Bỉ, dành cho các cán bộ trẻ Việt Nam mong muốn được đào tạo cao học tại Bỉ, nhằm tiếp thu kiến thức và chuyên môn mới, đóng góp vào sự phát triển của nước nhà.

Điều kiện tham gia dự tuyển: phải là công dân Việt Nam, đang sống và làm việc tại Việt Nam, thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đối với chương trình thạc sĩ: không quá 35 tuổi (tính đến 12/2010), tốt nghiệp đại học chính quy, có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác liên tục (tính từ khi tốt nghiệp cho đến 12/2010) trong lĩnh vực liên quan đến ngành học lựa chọn. Đối với chương trình tiến sĩ phối hợp: chỉ chấp nhận đơn xin học bổng của các ứng viên đến từ các trường đại học hoặc viện/trung tâm nghiên cứu, ứng viên không quá 40 tuổi (tính đến 12/2010), có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác liên tục (từ sau khi hoàn thành đào tạo thạc sỹ cho đến 12/2010).
 
Hồ sơ xin học bổng (gồm đơn xin học bổng cùng toàn bộ các giấy tờ cần thiết) ghi rõ “Hồ sơ tham dự Chương trình học bổng song phương Bỉ 2011/12” gửi về Bộ phận Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Bỉ, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội trước 17h00, thứ hai ngày 20/12/2010. Thông tin chi tiết và đơn xin cấp học bổng có thể lấy tại: www.diplomatie.be/hanoi>> Services>>Cooperation>>Scholarships.
 
Vân Anh
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12

Trong hai ngày 16 và 17/4, tất cả học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh tham gia làm bài thi khảo sát theo đề chung, được tổ chức như kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây được xem là bước khảo sát kiến thức trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12
Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024, vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6. Như vậy, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi quan trọng đánh dấu ngưỡng cửa bước vào tương lai.

Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top