ClockChủ Nhật, 05/06/2016 05:57
LIÊN HOAN XIẾC QUỐC TẾ 2016:

5 tiết mục xuất sắc đoạt HCV

TTH.VN - Sau một tuần tranh tài sôi nổi, Liên hoan Xiếc quốc tế 2016 đã khép lại vào tối 4/6. Đến dự lễ bế mạc và trao giải có các ông: Vương Duy Biên, Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trao giải cho các tiết mục đoạt HCV

Diễn ra từ ngày 28/5 đến 3/6, 11 đoàn xiếc của 7 quốc gia đã mang đến liên hoan 32 tiết mục xiếc ở 6 thể loại: nhào lộn, tung hứng, thăng bằng, thể thao, ảo thuật và hài hước. Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, sự phong phú về thể loại tiết mục, đa dạng về hình thức biểu diễn, tính chuyên nghiệp ở hầu hết các tiết mục dự thi và kết quả mà các diễn viên xiếc đạt được trên sân khấu đã làm cho liên hoan thành công và đạt chuẩn về chất lượng nghệ thuật. Trình độ kỹ năng, kỹ xảo và những giá trị văn hóa khác nhau hàm chứa trong mỗi thể loại tiết mục xiếc không chỉ đọng lại ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí của khán giả, mà còn là điều kiện để các đạo diễn và diễn viên xiếc trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Một tiết mục được biểu diễn trong đêm bế mạc

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 5 HCV và 8 HCB cho các tiết mục xuất sắc, trao 1 giải đạo diễn xuất sắc và 1 giải huấn luyện viên xuất sắc. Các tiết mục đoạt HCV gồm: Chuyện tình Romeo và Juliet (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), Những thiên thần đen (Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam), Thăng bằng trên dây thép chùng (Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam), Cô gái hoa hồng (Đoàn Nghệ thuật Xiếc quốc gia Lào), Nhào lộn (Đoàn nghệ thuật Xiếc Vương quốc Campuchia).

Ngoài ra, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng trao bằng khen cho 3 tiết mục được yêu thích nhất thuộc về Đoàn Nghệ thuật Xiếc Vương quốc Thái Lan, Đoàn nghệ thuật Xiếc Malaysia và Đoàn Nghệ thuật Xiếc Ukraina.

Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản

Với sự hỗ trợ và kết nối của UNESCO, 15 chính phủ, 50 tổ chức phi chính phủ và hơn 10 tổ chức quốc tế đã triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu bảo tồn di sản Huế, với tổng kinh phí hơn 10 triệu USD.

Hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản
Cơ hội cho du lịch Huế từ đường bay quốc tế

Trong rất nhiều dấu ấn nổi bật của ngành du lịch năm 2023, việc khai thác các đường bay quốc tế tạo ra nhiều gam màu tươi sáng cho bức tranh du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Thừa Thiên Huế hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những cột mốc mới từ lượng khách quốc tế, khi họ ngồi trên chuyến bay đáp thẳng xuống sân bay quốc tế Phú Bài.

Cơ hội cho du lịch Huế từ đường bay quốc tế

TIN MỚI

  • Trực tiếp tiengruoi TV chất lượng cao
Return to top