ClockThứ Bảy, 18/08/2012 14:44

“50 đêm vì bình yên thành phố”

TTH - Phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, “50 đêm vì bình yên thành phố” là công trình tạo sự đột phá trong hoạt động Đoàn.

Đại úy Nguyễn Minh Đức - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Công trình “50 đêm vì bình yên thành phố” cho biết: Đây là môi trường thuận lợi để đoàn viên trẻ của các đơn vị nghiệp vụ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Để góp phần thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự, từng bước đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã phân công trách nhiệm cụ thể dựa vào tính chất, đặc điểm công tác chuyên môn của từng đoàn viên.

 

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh xử lý các đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

 

Trên cơ sở đó, các phương án, kế hoạch được triển khai, thực hiện hiệu quả, đạt mục đích yêu cầu đặt ra. Tổ tuần tra trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, các đoàn viên đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trực tiếp dẫn đến tai nạn như: lạng lách đánh võng, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ… và kiểm tra, xử lý đối với các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn đối với các loại phương tiện là tàu, thuyền du lịch. Các ca công tác được tổ chức thường xuyên góp phần ngăn chặn hành vi sử dụng ma túy tại các địa bàn công cộng, phòng ngừa kịp thời các loại tội phạm hình sự. Sau 50 đêm, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 49 ca tuần tra kiểm soát, hơn 350 lượt đoàn viên tham gia tuần tra lưu động tại những tuyến, địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh, các điểm di tích trên địa bàn TP Huế, kiên quyết không để các loại tội phạm, tệ nạn xã hội lợi dụng hoạt động. Qua đó, đã phát hiện hơn 150 lượt phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trên 75 trường hợp, thu trên 63 triệu đồng; kiểm tra 61 lượt tàu thuyền du lịch trên sông Hương, phát hiện 9 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa, ra quyết định xử lý hành chính trên 1,5 triệu đồng; bắt quả tang 2 nhóm và 1 đối tượng nhóm sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Công trình “50 đêm vì bình yên thành phố” của tuổi trẻ Công an tỉnh được Tỉnh đoàn ghi nhận và đánh giá cao.

 

Anh Nguyễn Quang Tuấn - Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: “Công trình này là sự phối hợp hiệu quả giữa công tác thanh niên và công tác chuyên môn, khẳng định vai trò, sự trưởng thành của thanh niên công an ở các lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

 

Cùng với các công trình: “Những tuyến đường bình yên”, “Tuyên truyền pháp luật tại địa bàn dân cư”, “50 đêm vì bình yên thành phố” đã tạo được bước chuyển tích cực, ghi nhận sự đoàn kết, trưởng thành, nhiệt huyết cống hiến của thanh niên Công an tỉnh trong giai đoạn mới.

 

Tường Khuê

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gửi yêu thương trên thao trường

Ngày 29/3, Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình Đồng hành cùng chiến sĩ mới – Gửi yêu thương trên thao trường, Khâu áo chiến sĩ và bữa cơm ấm lòng tình mẹ.

Gửi yêu thương trên thao trường
Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa

Đội chiếu phim lưu động Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã không quản ngại khó khăn, lặn lội đến vùng sâu, vùng xa và doanh trại quân đội tổ chức hàng trăm buổi chiếu phim phục vụ nhu cầu giải trí của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa
Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Return to top