ClockThứ Bảy, 08/10/2022 11:06

500 hội viên phụ nữ trình diễn dân vũ "Xinh tươi Việt Nam"

TTH.VN - Sáng 8/10, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình trình diễn Dân vũ “Xinh tươi Việt Nam” tại quảng trường Ngọ Môn.

130 phụ nữ Hương Trà tham gia diễn đàn “Phụ nữ với văn hoá giao thông”Lan tỏa yêu thương qua từng chiếc áo dài200 hội viên phụ nữ tuần hành "Áo dài với giao thông xanh"

Hoạt động dân vũ thu hút sự tham gia của 500 hội viên phụ nữ 

Đây là chương trình thứ hai khởi động cho chuỗi Ngày Hội áo dài “Một thoáng quê hương” diễn ra từ 05-15/10/2022 nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào dân vũ trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Phong trào có sức lan tỏa rộng khắp, tạo nên luồng gió mới cho phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiếp tục hưởng ứng thực hiện phong trào Dân vũ và lan tỏa hình ảnh áo dài trong cộng đồng, 500 hội viên phụ nữ cùng hội tụ tại Quảng Trường Ngọ Môn, cùng tham gia nhảy dân vũ với những bài hát ca ngợi quê hương đất nước và ca ngợi hình ảnh người phụ nữ Việt Nam

Qua chương trình, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh muốn gửi gắm, truyền tải thông điệp về niềm tự hào áo dài dân tộc Việt, tự hào di tích lịch sử - văn hóa Huế, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa, tinh thần, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thừa Thiên Huế thời đại mới khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Đăng Trình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ

Ngày 29/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức truyền thông nâng cao kỹ năng thực hành bán hàng thông qua hình thức livestream, quảng cáo sản phẩm nền tảng số. Tham dự có bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ
Tập huấn tái chế rác thải nhựa

Hoạt động trên được Hội LHPN TP. Huế phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức ngày 27/3 nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong việc chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa.

Tập huấn tái chế rác thải nhựa
Triển khai nhiều mô hình hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 23 và 24/3, tại nhiều địa phương, các lực lượng đã triển khai Phong trào ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động đáng chú ý như, tổ chức đổi rác lấy quà, tặng quà cho hộ nghèo, khai trương tuyến đường cờ thanh niên, thực hiện mô hình điểm “Cổng trường văn minh – thân thiện – an toàn”…

Triển khai nhiều mô hình hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh
“Tìm đường” để áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể

Cách đây vài năm, khi ngành văn hóa Huế tiên phong trong việc phục hưng áo dài truyền thống đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau, kể cả trái chiều. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự kiên trì, đồng lòng của tập thể cán bộ, sự đồng hành của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và người dân, đề án “Huế - Kinh đô Áo dài” bước đầu đã gặt hái được những thành quả nhất định.

“Tìm đường” để áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể

TIN MỚI

Return to top