ClockChủ Nhật, 28/01/2018 14:31

6 địa phương xuất khẩu trên 10 tỷ USD, Bắc Kạn là “vùng trắng”

Chỉ 6 địa phương trọng điểm đã chiếm đến gần 66% tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu cả nước trong năm 2017.

So sánh trị giá kim ngạch xuất khẩu 6 địa phương dẫn đầu năm 2016 và 2017. Biểu đồ: T.Bình

Thông tin mới được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, năm 2017, tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 214,02 tỷ USD, tăng 21,2% so với năm 2016, trong đó có 6 tỉnh, thành phố đạt trị giá kim ngạch xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên.

Dẫn đầu là TP.HCM với tổng trị giá kim ngạch đạt gần 35,429 tỷ USD. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Bắc Ninh (31,347 tỷ USD), Thái Nguyên (24,08 tỷ USD), Bình Dương (21,862 tỷ USD), Đồng Nai (gần 16,513 tỷ USD) và Hà Nội (gần 11,706 tỷ USD).

Với tổng trị giá kim ngạch đạt xấp xỉ 141 tỷ USD, 6 địa phương kể trên đóng góp đến 65,85% tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu cả nước trong năm ngoái.

Số lượng các địa phương xuất khẩu “10 tỷ USD” trở lên năm 2017 không tăng so với năm 2016, nhưng có sự tăng tốc mạnh ở một số vị trí như Bắc Ninh, Thái Nguyên hay Bình Dương để thu hẹp khoảng cách với địa phương dẫn đầu là TP.HCM

Đáng kể nhất là trường hợp Bắc Ninh với mức tăng trưởng thêm đến hơn 9,2 tỷ USD so với năm 2016 và đang gần bắt kịp TP.HCM. Nếu năm 2016 khoảng cách của 2 địa phương dẫn đầu đang là 8,471 tỷ USD, nhưng hết năm 2017 con số này đã rút ngắn hơn một nửa xuống chỉ còn 4,082 tỷ USD.

Trong 6 địa phương trọng điểm về xuất nhập khẩu, có 2 thành phố bị thâm hụt thương mại là Hà Nội và TP.HCM, các tỉnh còn lại xuất siêu. Trong đó mức nhập siêu của Hà Nội trong năm ngoái là 17,119 tỷ USD, TP.HCM là 7,987 tỷ USD.

Một thông tin đáng chú ý là 6 địa phương này được phân bố đều ở 2 vùng kinh tế trọng điểm của nước ta là Đồng bằng Bắc bộ (Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên) và Đông Nam bộ (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai).

Trong năm 2017 cũng ghi nhận Bắc Kạn là “vùng trắng” về xuất khẩu khi là địa phương duy nhất trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước không đạt được USD nào về trị giá kim ngạch xuất khẩu, trong khi nhập khẩu của địa phương này cũng chỉ là 784.484 USD, trong khi năm 2016, địa phương này còn đạt được 11.745 USD xuất khẩu và hơn 4,4 triệu USD kim ngạch nhập khẩu.

Theo Hải quan Online

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xuất khẩu của Nhật Bản đạt kỷ lục trong năm 2023

Theo số liệu sơ bộ do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 24/1, xuất khẩu của Nhật Bản đã tăng năm thứ 3 liên tiếp trong năm 2023, đạt mức cao kỷ lục, phản ánh các lô hàng xuất khẩu ô tô mạnh mẽ và sự ảnh hưởng của đồng yen yếu.

Xuất khẩu của Nhật Bản đạt kỷ lục trong năm 2023
Đơn hàng xuất khẩu có dấu hiệu khởi sắc

Những ngày đầu năm 2024, đơn hàng xuất khẩu tại nhiều doanh nghiệp (DN) đã tăng trở lại. Các doanh nghiệp (DN) đang nỗ lực tái khởi động, tìm cách để có thêm những đơn hàng mới trong thời gian tới nhằm ổn định sản xuất, phát triển.

Đơn hàng xuất khẩu có dấu hiệu khởi sắc

TIN MỚI

Return to top