ClockThứ Hai, 08/01/2018 20:25

6 nghệ nhân ưu tú được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân

TTH - Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, Hội đồng cấp tỉnh vừa thông qua các hồ sơ đủ điều kiện xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NNND) và Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần hai, năm 2018.

8 nghệ nhân được phong tặng nghệ nhân ưu túHuế có 8 hồ sơ xét tặng Nghệ nhân ưu tú được Hội đồng cấp Bộ thông qua

 Trong đó, có 6 NNƯT được đề nghị xét tặng danh hiệu NNND, 14 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT.

Danh sách các NNƯT được Hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu NNND, gồm: Quách Cà (Thích Tuệ Tâm), Hoàng Thị Như Huy, Nguyễn Thị Minh Mẫn ở TP. Huế; Nguyễn Thị Thương (Thanh Hương) ở thị xã Hương Trà; Quỳnh Hoàng, Hồ Thị Tư (Tar Dưr Tư) ở huyện A Lưới.

Trang Hiền 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai thác hiệu quả giá trị các danh hiệu UNESCO

Với 65 danh hiệu được UNESCO ghi danh, trải rộng trên tất cả 63 tỉnh, thành phố, Việt Nam tiếp tục thể hiện đóng góp có trách nhiệm vào việc làm phong phú, bảo vệ và phát huy kho tàng văn hóa nhân loại.

Khai thác hiệu quả giá trị các danh hiệu UNESCO
Đảng viên trẻ với danh hiệu thủ khoa

Tại buổi Lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học hệ chính quy của Trường đại học Sư phạm (ĐHSP), Đại học Huế khóa 2019 - 2023 với điểm tổng kết gần như tuyệt đối (3,97/4.0), Đặng Trần Tuyết Trinh, cô sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn trở thành gương mặt tân thủ khoa của Trường ĐHSP Huế.

Đảng viên trẻ với danh hiệu thủ khoa
Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương:
Kiến nghị cấp thêm đất tái định cư để đẩy nhanh công tác mặt bằng

Thông tin vào sáng 13/5 từ Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông (BQL ĐTXDCTGT) tỉnh, dự án (DA) đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương đang có nguy cơ chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng (GPMB); trong đó liên quan đến việc bố trí đất tái định cư (TĐC) cho người dân bị ảnh hưởng DA.

Kiến nghị cấp thêm đất tái định cư để đẩy nhanh công tác mặt bằng

TIN MỚI

Return to top