ClockThứ Ba, 16/08/2016 14:32

60% sản lượng cá rô phi sẽ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

Theo dự báo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong năm nay sẽ tăng mạnh, dự kiến đạt kim ngạch 45 triệu USD, tăng 32% so với năm 2015.

Đáng chú ý, thị trường nhập khẩu cá rô phi Việt Nam cũng tăng mạnh, từ 8 thị trường năm 2005 lên tới 68 thị trường trong năm 2015. Trong đó, Mỹ, Colombia và EU là 3 thị trường nhập khẩu cá rô phi lớn nhất của Việt Nam. Các dự báo khác cũng cho thấy, tiêu thụ cá rô phi đang tăng trưởng không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, mặt hàng cá rô phi của Việt Nam đang có nhiều lợi thế khi nước xuất khẩu cá rô phi lớn nhất thế giới là Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão. Trong đó, mưa lớn và bão liên tục xuất hiện và đang đe dọa nghiêm trọng các trại nuôi cá rô phi tại miền Nam Trung Quốc.

Mới đây, Bộ NNPTNT đã ban hành quyết định quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi giai đoạn 2020, định hướng 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, sản lượng cá rô phi của cả nước sẽ đạt khoảng 300.000 tấn, trong đó có khoảng 50-60% sản lượng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Theo Dân việt 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Return to top