ClockChủ Nhật, 01/03/2015 11:20

7 sự thật về sức khỏe mà mọi phụ nữ đều cần biết

TTH.VN - Có những điều mà mọi phụ nữ đều cần biết để không bị tụt hậu trong một thế giới tràn ngập thông tin hiện nay.

Trà xanh rất tốt

Đúng thế, nên trà xanh luôn được khuyên dùng cho phụ nữ, thường là vì nó có tác dụng như một loại “thuốc” để chống thèm ăn. Nhưng không chỉ hỗ trợ cho việc ăn kiêng, trà xanh còn chứa những hợp chất thúc đẩy sự phát triển của xương, và giúp xương không bị suy yếu.

Nhiều nghiên cứu đã gợi ý rằng những đặc tính này khiến trà xanh trở nên rất tốt trong phòng ngừa loãng xương – một bệnh tác động đến phụ nữ nhiều gấp 4 lần so với nam giới.

Chắc chắn đã đến lúc bạn nên đưa trà xanh vào chế độ ăn hằng ngày – đây là một trong những bí quyết hàng đầu về sức khỏe mà mọi phụ nữ nên biết.

Ung thư vú có liên quan với cân nặng

Có rất nhiều lý do để khiến ai đó bị ung thư, từ phơi nhiễm với hóa chất cho đến cấu tạo di truyền. Điều ít người biết là các lựa chọn về lối sống cũng có thể đóng một vai trò lớn.

Ung thư vú được cho là xảy ra ở 1/8 số phụ nữ vào một giai đoạn nào đó trong đời, và một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ thừa cân dễ bị bệnh hơn 50%. Giảm đi dù chỉ nửa cân cũng có thể tạo ra sự thay đổi rõ rệt về khả năng mắc bệnh, và phần lớn mọi người có thể giảm lượng calo thừa một cách khá dễ dàng – hãy kiểm tra tủ bếp, tủ lạnh và danh sách mua sắm – và thay tất cả bằng những loại có lợi cho sức khỏe hơn. Cơ thể sẽ biết ơn bạn vì điều này.

Son môi có thể ảnh hưởng đến tim

Bạn có biết son môi được sản xuất như thế nào không? Thường thì chúng ta hay quan tâm nhiều đến màu sắc và kết cấu của thỏi son hơn là những thành phần của nó, nhưng bạn có thể sẽ sốc khi biết thỏi son quyến rũ của mình có chứa những chất gì. Parabens, chì, can xi và triclosan đều rất phổ biến, mà son môi thì dễ dàng bị hấp thu vào máu. Tuy chúng ta nên tránh tất cả những chất kể trên, song nếu bạn thường xuyên sử dụng son môi, thì cần kiểm tra thành phần triclosan của thỏi son yêu thích.

Các nghiên cứu trên chuột đã cho thấy chất này có thể gây ra những vấn đề về tim mạch, cơ và cản trở các quá trình ở não. Nghiên cứu tuy chưa được tiến hành trên người, nhưng nhiều thương hiệu hàng đầu đã không còn sử dụng hóa chất này, vì thế hãy tìm những sản phẩm an toàn để giảm nguy cơ.

Áo chíp có thể gây đau đầu

Mặc áo chíp sai cỡ? Cứ 5 phụ nữ thì có 4 người đang làm vậy, bất chấp những lời khuyên được nhắc đi nhắc lại rằng điều này sẽ tạo ra tư thế không thẳng, và có thể là nguyên nhân dẫn đến đau nhức và cứng ở lưng. Áo chíp sai cỡ thậm chí còn có thể gây đau đầu!

Bộ ngực không giữ nguyên kích thước trong suốt cuộc đời, vì thế hãy đo lại ít nhất một lần mỗi năm và thay áo chíp khi nó đã sờn cũ. Nếu đang mang thai, đang nuôi con bú hoặc vừa cai sữa, hãy đo lại vòng một của mình. Điều này rất đáng làm – không chỉ là để trông đẹp hơn, mà còn giúp bạn cảm thấy tốt hơn và khỏe mạnh hơn.

Da đầu cần được bảo vệ

Ngay cả những “tín đồ” của kem chống nắng cũng thường quên mất da đầu – nhưng tóc của bạn không có tác dụng bảo vệ thực sự trước ánh nắng mặt trời . Hãy che kín cả người bạn bằng kem chống nắng, son môi chống nắng và đừng quên một chiếc mũ để bảo vệ da đầu!

Phái yếu có những giới hạn

Người ta luôn mặc định rằng nam giới có “tửu lượng” tốt hơn phụ nữ, và điều này là đúng. Tuy nhiên vấn đề không nằm ở kích thước cơ thể - các nghiên cứu cho thấy phụ nữ sản xuất ít hơn một loại men ở dạ dày giúp giáng hóa cồn ethanol. Điều này có nghĩa là khi nam giới và phụ nữ cùng uống lượng rượu như nhau, thì phụ nữ luôn có nồng độ cồn trong máu cao hơn.

Cơ thể người phụ nữ cũng có ít nước hơn, khiến cồn khó pha loãng hơn, và dẫn đến những triệu chứng “chếnh choáng sau cơn say”, như đau đầu và khô miệng, trở nên nghiêm trọng hơn. Các chuyên gia khuyên chị em nên giới hạn ở mức 3 ly mỗi ngày, để giảm thiểu những tác hại lâu dài đối với sức khỏe.

Nhịp tim có thể thay đổi

Bạn có lo lắng về trái tim của mình không? Tuy nhiều tổ chức trên khắp thế giới đang mở những chiến dịch để nâng cao nhận thức cho người dân về sức khỏe tim mạch, nhưng phần lớn phụ nữ vẫn không thể kể tên được các triệu chứng của bệnh tim, và tạp chí British Journal of Medicine gần đây đã công bố nghiên cứu cho thấy có ngày càng nhiều phụ nữ đi khám bác sĩ do những lo ngại liên quan tới nhịp tim. Lý tưởng mà nói, nhịp tim của bạn nên ở mức từ 60 đến 80 nhịp/phút khi đang nghỉ ngơi. Nhịp tim dưới 60 cần đi khám bác sĩ (trừ phi bạn là vận động viên), nhất là nếu nó đi kèm với hoa mắt hoặc chóng mặt, còn nhịp tim trên 100 có thể là dấu hiệu của sức khỏe kém.

Cẩm Tú (Theo Dantri)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

TIN MỚI

Return to top