ClockChủ Nhật, 29/07/2018 09:28

8,3 triệu cử tri Campuchia tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Khóa VI

Theo thông báo chính thức của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC), cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia Khóa VI sẽ diễn ra từ 7h00 đến 15h00 ngày 29/7

Pakistan huy động gần 1 triệu quân nhân, cảnh sát chuẩn bị cho bầu cửPhó Thủ tướng Thái Lan tiết lộ quãng thời gian ấn định bầu cửÔng Erdogan thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thổ Nhĩ KỳCampuchia được bầu làm Uỷ viên Hội đồng Kinh tế, Xã hội của LHQAfghanistan đăng ký ứng cử viên cho cuộc bầu cử Quốc hội sắp tớiBầu cử Malaysia: Phe đối lập giành chiến thắng bất ngờ

Các cử tri xếp hàng đi bầu cử

Đây là cuộc bầu cử ghi lại nhiều dấu ấn nhất trong lịch sử, bởi có số đảng tham gia tranh cử đông đảo nhất trong các kỳ bầu cử tại Campuchia từ trước tới nay, với tổng cộng 20 đảng chính trị tham gia cuộc đua vào Quốc hội.

Số ghế nghị sĩ Quốc hội Campuchia khóa tới là 125 ghế, tăng thêm 2 ghế so với Quốc hội khóa trước. Bên cạnh đó, số lượng quan sát viên trong nước và quốc tế tham gia giám sát cuộc bầu cử lần này cũng đạt con số cao kỷ lục với hơn 90.000 người.

Những con số biết nói trên phản ánh đúng thực tế tình hình bầu cử tại Campuchia. Đông đảo nhân dân Campuchia rất mong chờ và  tích cực tham gia bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tự mình chọn lựa ra những cá nhân ưu tú và đảng lãnh đạo xứng đáng nhất để tiếp tục đưa đất nước Campuchia ngày càng phát triển giàu đẹp. Rất nhiều đảng chính trị hưởng ứng và tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử lần này, với mục đích góp phần đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Tiến trình bầu cử đã diễn ra trong không khí thực sự tự do, dân chủ và bình đẳng.

Mặc dù cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VI vẫn còn gặp một số trở ngại như tình hình thời tiết không thuận lợi gây lũ lụt tại một số địa phương, nhưng công tác bầu cử vẫn  diễn ra suôn sẻ đúng lịch trình dự kiến. Gần 23.000 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước Campuchia đã sẵn sàng phục vụ đông đảo cử tri tới thực hiện quyền công dân của mình.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam, Lào và Campuchia tìm cách thúc đẩy du lịch “Một hành trình, ba điểm đến”

Với kỳ vọng mang đến cho du khách một trải nghiệm du lịch liền mạch và độc đáo, sáng kiến “Một hành trình, ba điểm đến” đã được lãnh đạo ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia đưa ra thảo luận bên lề các Hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm ngoái. Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng tuyên bố nước này sẽ tổ chức một hội nghị các bộ trưởng du lịch của ba nước để phát triển các nỗ lực chung.

Việt Nam, Lào và Campuchia tìm cách thúc đẩy du lịch “Một hành trình, ba điểm đến”
Tháp đồng hồ Big Ben kỷ niệm 100 năm phát sóng tiếng chuông mừng năm mới

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân thủ đô London, Anh vẫn thường đón chờ tiếng chuông quen thuộc từ tháp đồng hồ Big Ben. Đặc biệt, ngày 31/12 năm nay đánh dấu tròn 100 năm ngày tiếng chuông mừng năm mới từ tháp đồng hồ nổi tiếng này được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.

Tháp đồng hồ Big Ben kỷ niệm 100 năm phát sóng tiếng chuông mừng năm mới
Du lịch tự túc, “xê dịch” tự do

Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, du lịch tự túc đang trở thành xu hướng du lịch hiện đại được nhiều người lựa chọn. Không ít gia đình hoặc nhóm bạn chọn các chuyến đi độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để quản lý rủi ro thời hậu COVID-19.

Du lịch tự túc, “xê dịch” tự do
Return to top