ClockChủ Nhật, 25/09/2022 15:17

825 tàu thuyền của ngư dân huyện Phú Vang đã vào bờ neo đậu an toàn

TTH.VN - Ngày 25/9, công tác ứng phó của huyện Phú Vang với cơn bão Noru đã cơ bản hoàn tất.

Hương Thủy: Ứng phó thiên tai phải thực chất, nghiêm túc, không “làm đẹp” báo cáoNam Đông: Chủ động ứng phó với sạt lở, lũ lụt và gió bãoDự trữ 100 tấn gạo phục vụ cứu trợ khi có thiên tai, bão lụtThiên tai trong năm 2022 diễn biến phức tạp, khốc liệt và khó dự đoán hơn

Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An giúp ngư dân giằng buộc tàu thuyền tại âu thuyền Phú Hải

Chính quyền địa phương các cấp phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào bờ. Theo đó, 825 tàu thuyền đã vào bờ neo đậu, an toàn. Hiện còn 5 tàu đang trên đường vào (xã Phú Thuận 3 chiếc, xã Phú Hải 2 chiếc); đã rà soát kiểm tra phương án sơ tán dân ứng phó với bão và nước dâng.

Trong tổng số 1130 hộ/3851 khẩu phải sơ tán, di dời, thì sơ tán tại chỗ 1.003 hộ/3.182 khẩu và di dời đến địa điểm tập trung 227 hộ/669 khẩu. Các địa phương cũng đã triển khai, đồng thời giúp người dân vùng xung yếu như Phú Thuận, Phú Hải…, giằng chống nhà cửa

UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị huy động phương tiện, nhân lực chặt tỉa cây xanh có nguy cơ gây mất an toàn trên tất cả các tuyến đường, các trường học (đặc biệt là các trường mầm non, tiểu học), đảm bảo an toàn, đồng thời đảm bảo giao thông thông suốt. Phương án gia cố đảm bảo an toàn nhà ở, cơ sở giáo dục…, đã được triển khai trên toàn huyện.

Đối với hoạt động sản xuất sản xuất, lúa vụ hè thu đã thu hoạch xong 4.416 ha, đạt 100% diện tích gieo cấy. Nuôi trồng thủy sản đã thu hoạch 2.232 tấn tôm cá các loại, đạt 90% kế hoạch. Chính quyền các cấp đã đôn đốc ngư dân thu hoạch các diện tích nuôi trồng thủy sản còn lại; tiến hành bao chắn lưới đối với số cá, tôm còn nhỏ chưa thu hoạch được, hạn chế thiệt hại khi bị mưa bão. Đối với cá lồng, gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng; vệ sinh lồng bè thông thoáng, di chuyển lồng đến khu vực kín gió an toàn…

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác

Mùa hè về, loại hình du lịch sinh thái gắn với tắm suối thác đang thu hút nhiều khách du lịch nội địa. Việc chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách phải được đặt lên hàng đầu.

Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác
Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

Ngày 20/4, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. Tham dự tại có Đại diện văn phòng RCI cùng hơn 50 người khuyết tật và người chăm sóc trên địa bàn các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Vinh Hà và Phú Gia.

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật
Khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Gia

Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2024 và hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2024, ngày 20/4, xã Phú Gia (Phú Vang) tổ chức khánh thành nghĩa trang liệt sĩ. Tham dự có ông Lê Trường Lưu -UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Gia
Xây dựng môi trường lao động an toàn

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lao động, sản xuất được doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn chủ động thực hiện nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro gây ra.

Xây dựng môi trường lao động an toàn
Return to top