ClockThứ Năm, 23/02/2017 08:35

826 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 2

Theo Bộ Công an, trong tháng 2/2017 đã có 826 người chết vì tai nạn giao thông trên toàn quốc, bị thương gần 1.500 người; 435 vụ cháy đã xảy ra và khiến 23 người thương vong.

Xe khách phát nổ khiến 2 người chết, 12 người bị thương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Bá Đoàn

Văn phòng Bộ Công an vừa công bố số liệu sơ bộ về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ tháng 2/2017 (từ ngày 16/1/2017 đến ngày 15/2/2017). Theo đó, trong thời gian này toàn quốc xảy ra 1.763 vụ tai nạn giao thông, làm chết 826 người, bị thương gần 1.500 người. So với tháng 1/2017, tăng 61 vụ tai nạn giao thông, 82 người chết và 304 người bị thương.

Toàn quốc cũng đã xảy ra 435 vụ cháy, làm chết 11 người, bị thương 12 người; tài sản thiệt hại ước tính trên 86 tỷ đồng; giảm 5 vụ và 5 người bị thương nhưng tăng 6 người chết so với cùng kỳ tháng 1/2017.

Ngoài ra, toàn quốc đã xảy ra 4 vụ nổ trong thời gian trên, làm chết 3 người và bị thương 3 người.

Tại cuộc họp giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017 vừa diễn ra, Bộ Công an cho biết đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn và ùn tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý gần 306.000 trường hợp vi phạm, phạt hành chính gần 202 tỷ đồng, tạm giữ hơn 55.000 phương tiện. Tình hình trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng so với tháng 1/2017…

Cũng tại cuộc họp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các kế hoạch, các biện pháp, giải pháp tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm; tăng cường công tác đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cờ bạc, trộm cắp, cướp giật…

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu phân tích làm rõ nguyên nhân, diễn biến của tội phạm để làm tốt công tác phòng ngừa, đồng thời chủ động đấu tranh không để tội phạm lộng hành, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống an lành, hạnh phúc cho nhân dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự.

Theo Dân trí

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Return to top