Thể thao

9 đội tham gia Giải bóng đá mini truyền thống Khối Nội chính

ClockThứ Tư, 08/06/2022 17:32
TTH.VN - Chiều 8/6, tại sân cỏ nhân tạo Xuân Phú - số 3 Hà Huy Tập, TP. Huế diễn ra Lễ khai mạc Giải Bóng đá mini truyền thống Khối Nội chính.

Khởi tranh vòng loại bảng B giải vô địch U17 quốc giaU23 Việt Nam có thể gây bất ngờ?Hai ông thầy HànNghề trọng tài, vất vả & đam mêCúp vàng xứng đángBế mạc giải bóng đá đoàn viên công đoàn và người lao động TP. HuếĐánh bại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 31Trường THPT Vinh Xuân đoạt giải Nhất bóng đá truyền thống học sinh THPT tỉnh

Ban tổ chức giải trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải 

Tham dự giải lần này có 9 đội thuộc khối nội chính: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Hải quan, Bộ Chủ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Trại giam Bình Điền.

9 đội bóng được chi làm 3 bảng; ban tổ chức sẽ chọn 3 đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết để chọn 2 đội xuất sắc nhất vào chơi trận chung kết.

Giải bóng đá mini truyền thống Khối Nội chính là cơ hội nâng cao tinh thần thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị trong Khối Nội chính nói chung và các đoàn viên thanh niên giữa các đơn vị nói riêng. 

*Chiều 8/6, Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bế mạc hội thao đoàn viên, viên chức và người lao động mở rộng năm 2022. 

Diễn ra từ ngày 25/5 đến 8/6, hội thao thu hút sự tham gia của 250 vận động viên thi đấu 4 môn thể thao: bóng đá, cờ tướng, kéo co và nhảy bao bố.

10 đội bóng đã cống hiến cho người xem 15 trận đấu hấp dẫn, đẹp mắt, đem đến những nụ cười sảng khoái, bầu không khí sôi động. Môn cờ tướng, kéo co, nhảy bao bố cũng diễn ra không kém sôi nổi.

Tin, ảnh: Th. Bình-M. Hiền

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trùng tu di tích đình làng

Là địa phương có khá nhiều đình làng và di tích văn hóa lịch sử, thời gian qua TP. Huế ưu tiên nguồn lực bố trí vốn đầu tư nâng cấp, trùng tu các công trình đình làng nhằm góp phần bảo tồn và phục hồi, hướng đến tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch tại các di tích.

Trùng tu di tích đình làng
Hòa giải, đối thoại tại tòa án mang lại nhiều lợi ích

Sau 3 năm thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án (HGĐTTTA), tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp đã chú trọng xây dựng, lựa chọn, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên (HGV) là những thẩm phán, thư ký có kinh nghiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện của đương sự, nên hiệu quả mang lại khá cao, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội tại địa phương.

Hòa giải, đối thoại tại tòa án mang lại nhiều lợi ích
Return to top