ClockThứ Tư, 04/10/2017 13:51

A Ngo chào đón doanh nghiệp

TTH - A Ngo là một trong những xã thu hút nhiều doanh nghiệp (DN) đầu tư nhất của huyện A Lưới, với 8 DN vừa và nhỏ đang hoạt động hiệu quả.

Doanh nghiệp đầu tư tại A Ngo tạo công ăn việc làm cho người dân

Công ty CP Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng DQ là một trong những DN làm ăn có hiệu quả trên địa bàn xã. Ông Tô Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết, sở dĩ DN chọn A Ngo là "điểm dừng chân" vì ở đây có nguồn nguyên liệu phù hợp để sản xuất gạch, đồng thời tranh thủ nguồn lao động dồi dào của địa phương. Trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi về nhiều mặt, nhất là việc giải phóng mặt bằng mỏ và xây dựng nhà máy với diện tích 5 ha để công ty sớm hoàn thành dự án. Hiện công ty giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động của xã và vùng lân cận.

Bà Hoàng Thị Kén, Chủ nhiệm HTX sản xuất thủ công mỹ nghệ, chổi đót Hoàng Thiện chia sẻ, những năm trước đây nhiều chị em phụ nữ của xã được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện A Lưới mở lớp đào dạy nghề làm chổi đót. Trên cở sở đó, bà và những người khác đã thành lập HTX, giúp đảm bảo đầu ra sản phẩm. Những ngày đầu thành lập còn nhiều khó khăn, chính quyền địa phương giúp HTX hoàn thành các thủ tục thành lập HTX và tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi nên HTX sớm đi vào ổn định và phát triển như ngày hôm nay. Mỗi năm HTX Hoàn Thiện xuất ra thị trường từ 10.000-12.000 chiếc chổi đót, tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ dân địa phương.

Không những tạo việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, các DN còn tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương, như ủng hộ chương trình điện thắp sáng nông thôn, tặng quà cho các gia đình khó khăn dịp lễ, tết…

Bà Hồ Thị Mai, Phó Chủ tịch UBND xã A Ngo cho biết, xã luôn “trải thảm” chào đón DN đến đầu tư tại địa phương. Nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, với nền tảng cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh như đường sá thuận lợi, đầy đủ điện, nước cộng thêm quỹ đất dồi dào, A Ngo hoàn toàn có thể trở thành một điểm hấp dẫn các DN đầu tư. Chính quyền địa phương luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN. Với đặc thù là một xã miền núi nên A Ngo xác định tập trung phát triển DN vừa và nhỏ là phù hợp.

Để thu hút đầu tư, A Ngo xác định việc đầu tiên phải là đơn giản hóa thủ tục hành chính, như vậy DN mới có thể an tâm đến với địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện thuận để DN tiếp cận được nhiều nguồn vốn vay của huyện, tỉnh. Khi DN có nhu cầu tuyển lao động, xã tích cực tìm kiếm theo đơn đặt hàng, đáp ứng kịp thời cho  DN.

Nhiều tiềm năng, nhưng xã A Ngo vẫn còn gặp không ít trở ngại trong việc thu hút đầu tư. Đó là nguồn lực tại chỗ của người dân địa phương còn hạn chế, cộng với chưa có định hướng phát triển kinh tế, thị trường tiêu thụ hẹp cũng là những nguyên dân khiến người dân địa phương có tâm lý ngại đầu tư phát triển kinh tế, thành lập DN. Nguồn lao động tại chỗ tuy dồi dào nhưng phần lớn lại không có trình độ chuyên môn nên cũng hạn chế phần nào sức hấp dẫn đối với các DN khi chọn A Ngo để đầu tư.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoãn đấu thầu vàng: Doanh nghiệp không mặn mà hay đang 'nghe ngóng'?

Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng vào 10h sáng nay (ngày 22/4); đồng thời, công bố sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào sáng mai, thứ Ba, 23/4.

Hoãn đấu thầu vàng Doanh nghiệp không mặn mà hay đang nghe ngóng
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
“Phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp

Nhờ các chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nên nhiều người lao động (NLĐ) đã vượt qua khó khăn về kinh tế, giải quyết được vấn đề việc làm để tạo thu nhập ổn định, góp phần ổn định thị trường lao động cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

“Phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp
Return to top