ClockThứ Ba, 03/03/2020 13:15

A Ngo chuyển mình

TTH - Là địa phương được Huyện ủy A Lưới chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã, Đảng bộ xã A Ngo đặt mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

A Ngo tăng hạng cải cách hành chínhVinh dự & trách nhiệmĐại hội điểm cấp cơ sở của thị xã Hương Trà

Chăn nuôi giúp người dân xã A Ngo phát triển kinh tế bền vững

Diện mạo ngày càng khang trang 

A Ngo là xã có trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng cũng là một trong những địa phương đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Bước vào nhiệm kỳ 2015-2020, A Ngo chỉ đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định. Sau hơn 4 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, A Ngo bê tông hóa 100% đường giao thông trục xã, đường liên thôn; trên 85% kênh mương, thủy lợi đã được nâng cấp; 6/6 thôn và 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 25% năm vào 2015 xuống còn 3,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,6 triệu đồng/người/năm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" phát triển mạnh mẽ, góp phần làm cho diện mạo nông thôn từng bước đổi mới theo hướng hiện đại, văn minh. Nhiệm kỳ qua, A Ngo đã đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Theo ông Nguyễn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã A Ngo, để đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, các ban ngành, đoàn thể từ xã đến các thôn luôn đổi mới công tác tuyên truyền; vận động người dân tham gia, đóng góp nguồn lực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Giai đoạn 2016 - 2019, xã đã tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Hướng đến mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao

Đảng bộ xã A Ngo có 232 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ. Hai năm 2016, 2017, Đảng bộ được Huyện ủy A Lưới xếp loại khá. Năm 2018, với sự nỗ lực vươn lên, Đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019, Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy xã A Ngo Lê Minh Niền đúc rút, để có được những kết quả trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, sáng tạo, chủ động bám sát tình hình thực tiễn địa phương. Đồng thời, phải kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã sẽ tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sắp xếp lại cơ cấu lao động một cách hợp lý, theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp gắn với công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Đồng thời, tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa các cây, con chủ lực có tính lợi thế nhằm phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, toàn diện để nâng cao đời sống cho Nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; quyết tâm giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và phấn đấu xây dựng A Ngo đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ xã A Ngo chọn 2 mũi đột phá chiến lược về nông nghiệp, tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất cây trồng, vật nuôi và phát huy vai trò chủ thể người dân trong xây dựng nông thôn mới. Xã cũng xác định 2 chương trình trọng điểm là xây dựng nông thôn mới nâng cao và chương trình phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
Return to top