ClockThứ Ba, 09/10/2018 06:46

ADB hỗ trợ Bhutan cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia

TTH.VN - Ban giám đốc Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) vừa phê duyệt một gói tài trợ tài chính trị giá 20 triệu USD để hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ Bhutan trong công tác cải thiện công bằng, hiệu quả và tính bền vững của hệ thống y tế quốc gia.

ADB kêu gọi tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng ở Nam ÁADB: Căng thẳng thương mại đặt ra nguy cơ cho tăng trưởng ở châu ÁADB hỗ trợ Lào cải thiện mạng lưới cung cấp nước và hệ thống vệ sinh

Ảnh minh họa: Devdiscourse

Gói hỗ trợ của ADB bao gồm khoản viện trợ chính sách trị giá 14 triệu USD và 6 triệu USD từ Quỹ phát triển châu Á. Mục tiêu của ADB là giúp Bhutan tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn cầu dựa trên những nguyên tắc chăm sóc sức khỏe ban đầu, sau đó tiến đến đạt được các mục tiêu tạo nên từ mục phát triển bền vững (SGDs).

“Đầu tư vào hệ thống y tế chất lượng, hiệu quả là điều cần thiết để theo đuổi sự phát triển toàn diện và bền vững của các quốc gia như Bhutan. Do đó, sự hỗ trợ của ADB sẽ giúp hệ thống y tế của quốc gia này trở nên phù hợp hơn với nhu cầu của người dân bằng cách tăng cường tập trung vào chăm sóc sức khỏe ban đầu”, Hayman Win – chuyên gia y tế cấp cao của ADB cho hay.

Trong những năm qua, Bhutan đã đạt được nhiều thành tựu về thúc đẩy hệ thống y tế quốc gia, nhất là khi tuổi thọ của người dân nước này đã cải thiện từ 43 tuổi vào năm 1985 lên thành 70,2 vào năm 2017. Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em cũng được duy trì ở mức khá tốt, vào khoảng hơn 90% kể từ năm 2010. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức như: chi phí chăm sóc sức khỏe tiếp tục tăng, gia tăng các bệnh không lây, chênh lệch khá lớn về tình trạng sức khỏe giữa các khu vực, dẫn đến gánh nặng rất lớn cho các dịch vụ y tế.

Nhận thấy tầm quan trọng của chính sách cải thiện, chương trình phát triển ngành y sẽ tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa ở Bhutan. Cụ thể, thiết lập 5 phòng khám vệ tinh tại các vùng ngoại ô của các khu đô thị, nâng cấp cơ sở y tế ban đầu và cung cấp vật dụng y tế...

Ngoài ra, một khoản tài trợ trị giá 500.000 USD từ Quỹ hỗ trợ kỹ thuật đặc biệt của ADB sẽ được sử dụng để giúp Bhutan phát triển năng lực triển khai dự án cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8/2023.

Đan Lê (Lược dịch từ Devdiscourse)

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND tỉnh về việc, toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thu hồi nhiều loại súng, đầu đạn pháo, CCHT các loại; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

TIN MỚI

Return to top