ClockThứ Ba, 18/09/2018 19:48

ADB tăng cường hỗ trợ cho khu vực quần đảo Thái Bình Dương

TTH - Tờ CNA ngày 18/9 đưa tin, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đang tăng cường hành động nhằm mở rộng hình ảnh của mình tại khu vực quần đảo Thái Bình Dương thông qua việc mở thêm 7 văn phòng mới tại các quần đảo, cũng như cam kết sẽ nhanh chóng tăng các khoản vay và viện trợ cho khu vực này lên thành 4 tỷ USD vào năm 2020.

ADB và Lào ký kết thỏa thuận phát triển nông nghiệpADB: Cần 8,4 nghìn tỷ USD đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng châu ÁADB triển khai cuộc thi ảnh về an ninh nước châu Á-Thái Bình DươngADB phê duyệt 40,5 triệu USD hỗ trợ nông nghiệp LàoADB: Khu vực châu Á duy trì đà tăng trưởng ổn định

Dự kiến các khoản hỗ trợ của ADB đối với khu vực quần đảo Thái Bình Dương sẽ vượt quá 4 tỷ USD vào năm 2020. Ảnh: WB

Theo đó, các văn phòng mới của ADB sẽ được xây dựng tại quần đảo Cook, quần đảo Micronesia, Kiribati, quần đảo Marshall, Nauru, Palau và Tuvalu, cũng như mở rộng chuỗi hành động nhiệm vụ ở quần đảo Samoa, Solomon, Tonga và Vanuatu.

“Các văn phòng mới này sẽ cho phép ADB duy trì kết nối thường xuyên hơn với chính phủ và các đối tác phát triển trong khu vực”, phát ngôn viên của ngân hàng ADB cho biết.

Đến nay, hỗ trợ tổng thể của ADB đối với khu vực Thái Bình Dương đang ở mức 2,9 tỷ USD. Trong tương lai, dự kiến con số này sẽ vượt qua 4 tỷ USD vào năm 2020. Trong đó khoản viện trợ này sẽ được sử dụng chủ yếu cho các dự án phát triển kinh tế, xã hội, củng cố khả năng phục hồi và thích ứng với thảm họa tự nhiên.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND tỉnh về việc, toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thu hồi nhiều loại súng, đầu đạn pháo, CCHT các loại; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Return to top