ClockThứ Hai, 28/10/2019 14:19

Adobe làm lộ dữ liệu của hơn 7 triệu người dùng

Một chuyên gia bảo mật cho biết hồ sơ của khoảng 7,5 triệu người sử dụng Adobe Creative Cloud đã ‘vô tình’ bị công khai trên internet. Tuy nhiên, mật khẩu và thông tin thanh toán không nằm trong số dữ liệu bị ảnh hưởng.

Adobe phát triển trí tuệ nhân tạo phát hiện ảnh bị chỉnh sửaAdobe công bố AI có thể biết cả câu hỏi con người chưa nghĩ đến

Đây không phải lần đầu tiên Adobe làm lộ dữ liệu khách hàng

Theo Gizmodo, thông tin bị lộ của hàng triệu tài khoản bao gồm: Địa chỉ email; Ngày tạo tài khoản; Phần mềm người dùng đang mua; Trạng thái đăng ký mua; Họ có phải nhân viên Adobe hay không; Mã số thành viên; Quốc gia; Trạng thái thanh toán; Thời gian đăng nhập gần nhất.

Vào ngày 19/10, chuyên gia bảo mật Bob Diachenko thông báo cho Adobe ngay khi phát hiện lỗ hổng và công ty đã nhanh chóng khắc phục vấn đề. Được biết, nơi lưu giữ thông tin trên có thể được truy cập mà không cần bất cứ mật khẩu hay biện pháp xác thực nào.

Diachenko ước đoán số dữ liệu đã bị ‘phơi bày’ trong khoảng một tuần. Vẫn chưa rõ liệu có ai đã truy cập vào lượng thông tin trên hay không. Nếu có, những tài khoản bị ảnh hưởng có khả năng gặp rủi ro bị lừa đảo dựa vào thông tin bị lộ. Trong trường hợp tệ hơn, kẻ xấu sẽ tạo một chiến dịch lừa đảo nhắm vào mạng lưới công ty thông qua việc chèn mã độc hoặc khai thác thêm dữ liệu của công ty.

Khách hàng đang dùng dịch vụ của Adobe được cảnh báo nên cẩn thận với những email khả nghi yêu cầu đăng nhập trực tiếp vào tài khoản hoặc gửi thông tin thanh toán, không nhấp vào bất cứ liên kết nào liên quan đến tài khoản trong email nhận được. Thay vào đó, khách hàng chỉ nên đăng nhập vào trang web của Adobe để xử lý mọi vấn đề nếu có.

Phía Adobe cho biết vụ việc lần này không liên quan, không ảnh hưởng đến hoạt động vận hành của bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của công ty. Họ đang xem xét lại các quy trình để tránh xảy ra trường hợp tương tự trong tương lai.

Trước đó vào năm 2013, tên đăng nhập và mật khẩu mã hóa của khoảng 38 triệu người dùng Adobe đã bị tấn công, do lỗi cấu hình hệ thống.

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tài khoản ngân hàng nếu không có nhu cầu sử dụng: Nên hủy

Thủ tục đăng ký mở tài khoản, thẻ ATM khá đơn giản, người dân được miễn phí phát hành thẻ… đó là điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với hệ thống thanh toán hiện đại của ngân hàng. Tuy nhiên, việc một người dân sử dụng cùng một lúc nhiều tài khoản ngân hàng nhưng không sử dụng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tài khoản ngân hàng nếu không có nhu cầu sử dụng Nên hủy
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Ghế công thái học - Giải pháp bảo vệ sức khỏe hàng đầu cho người dùng

Trong thời buổi công nghệ hiện đại việc phải ngồi làm việc lâu, ngồi sai tư thế dẫn đến đau mỏi lưng, vai, cổ… Ghế công thái học - Giải pháp bảo vệ sức khỏe hàng đầu cho người dùng mang đến cho bạn sự lựa chọn tối ưu. Thiết kế sang trọng với mức giá thành phải chăng chính là điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua của sản phẩm này.

Ghế công thái học - Giải pháp bảo vệ sức khỏe hàng đầu cho người dùng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
IDATA - dịch vụ chăm sóc website tại Đà Nẵng - đưa trải nghiệm người dùng lên tầm cao mới

Website là một trong những nền tảng quan trọng để doanh nghiệp có thể truyền tải thông tin, nâng cao sự uy tín của thương hiệu và tạo kênh bán hàng online mang tới doanh thu bền vững. Tuy nhiên, để đạt được những hiệu quả này, website cần được chăm sóc thường xuyên để không bị tụt lại so với đối thủ. Vậy, nên sử dụng dịch vụ chăm sóc website Đà Nẵng ở công ty nào?

IDATA - dịch vụ chăm sóc website tại Đà Nẵng - đưa trải nghiệm người dùng lên tầm cao mới
Đề xuất lộ trình tắt sóng công nghệ 2G vào tháng 9/2024

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) dự kiến sẽ thực hiện theo lộ trình đến tháng 9/2024 sẽ dừng công nghệ 2G. Điều đó đồng nghĩa điện thoại dùng công nghệ cũ (hay còn gọi là điện thoại cục gạch) sẽ không còn tác dụng liên lạc.

Đề xuất lộ trình tắt sóng công nghệ 2G vào tháng 9 2024
Làm màu

Là tôi đọc được điều đó, trên tường Facebook của một facebooker. Anh nói về sự hiện diện của những cuốn sách trong một không gian kinh doanh. Chuyện có lẽ cũng không có gì đáng để nói, nếu những cuốn sách ở đó chỉ là sự hiện diện. Thay vì để đọc, người ta dùng nó để trang trí. Thay vì treo tranh, thì người ta “treo” sách.

Làm màu

TIN MỚI

Return to top