Thế giới

AEM 53: Sáng kiến "trung hòa carbon" cho ASEAN được đánh giá cao

ClockThứ Bảy, 11/09/2021 16:14
Chủ tịch Ban Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi mong muốn làm việc với Malaysia để thúc đẩy sáng kiến “trung hòa carbon” và làm sâu sắc hơn cam kết hướng tới tính bền vững và công nghệ xanh.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 51

Bộ trưởng Mohamed Azmin Ali. Nguồn: bernama.com

Ngày 11/9, Bộ Thương mại quốc tế và công nghiệp Malaysia (MITI) ra thông cáo báo chí về Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 53 (AEM 53) và các hội nghị liên quan diễn ra trong hai ngày 8-9/9 vừa qua.

Thông cáo nêu rõ hội nghị đã kết luận về triển vọng tích cực cho tăng trưởng kinh tế hơn nữa và tầm quan trọng của vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời cam kết cùng hợp tác để vượt qua cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 một cách thành công.

Bộ trưởng Cấp cao kiêm Bộ trưởng Thương mại quốc tế và công nghiệp Mohamed Azmin Ali đã dẫn đầu đoàn đại biểu Malaysia tham dự Hội nghị AEM 53 do Brunei Darussalam làm Chủ tịch ASEAN 2021.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Azmin nhấn mạnh sự cấp thiết của vai trò trung tâm của ASEAN và sự cần thiết phải tiếp tục nỗ lực với quyết tâm cao hơn để đối phó với những thách thức của đại dịch để khu vực trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xúc tiến thực hiện tất cả các sáng kiến trong khuôn khổ ACRF nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa nền kinh tế trở lại và thúc đẩy phục hồi khu vực.

AEM cũng hoan nghênh việc hoàn thiện Lộ trình Bandar Seri Begawan: Chương trình nghị sự về chuyển đổi kỹ thuật số của ASEAN nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế và hội nhập kinh tế kỹ thuật số của ASEAN (BSBR), vốn sẽ cung cấp kế hoạch tập trung cho ASEAN nhằm phát triển môi trường thuận lợi cho một nền kinh tế kỹ thuật số ASEAN mạnh mẽ và đảm bảo khu vực phát triển mạnh mẽ hơn từ đại dịch.

Để hỗ trợ lộ trình và kêu gọi triển khai nhanh chóng, ông Azmin cho biết Malaysia đã kịp thời giải quyết các nhu cầu trước mắt và ngắn hạn về chuyển đổi kỹ thuật số của khu vực, đồng thời tái khẳng định cam kết của Malaysia trong việc kết hợp các yếu tố kinh tế kỹ thuật số trong các thỏa thuận và hợp tác thương mại quốc tế để tạo ra một môi trường thương mại kỹ thuật số với sự ổn định, rủi ro thấp hơn và giảm chi phí lệ thuộc.

Sáng kiến này bổ sung cho Kế hoạch mang tên “MyDIGITAL” của Malaysia, đề ra các chiến lược thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số và thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số cũng như chuyển đổi sang một nền kinh tế có thu nhập cao dựa trên công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật số.

Đề cập đến yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), Bộ trưởng Azmin cho rằng những yếu tố này là trọng tâm của các yếu tố chính trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, và là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy việc tạo ra giá trị lâu dài, tích hợp các doanh nghiệp ASEAN vào các mạng lưới quốc tế và thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.

Trong bối cảnh này, Bộ trưởng đã đề xuất khái niệm “trung hòa carbon” cho ASEAN và tìm kiếm các cuộc thảo luận về cơ hội đầu tư trong nền Kinh tế Xanh, đã được các Bộ trưởng nhiệt liệt hoan nghênh và Chủ tịch AEM, Tiến sĩ Amin Liew Abdullah, tán thành.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Ban Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi, cũng bày tỏ mong muốn làm việc với Malaysia để thúc đẩy sáng kiến này và làm sâu sắc hơn cam kết hướng tới tính bền vững và công nghệ xanh.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Những sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp

Đam mê công việc, gắn bó trực tiếp với sản xuất, nhiều người lao động đã cho ra đời những sáng kiến mang lại giá trị thực cho đơn vị, doanh nghiệp (DN).

Những sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp
Return to top