Thế giới

Ai Cập ngừng nhập khẩu khí đốt sau khi phát hiện mỏ khí khổng lồ

ClockThứ Ba, 01/09/2015 07:00
TTH.VN - Tờ Sputniknews ngày 1/9 đưa tin, Ai Cập đang có kế hoạch ngừng hoạt động nhập khẩu khí đốt từ 3-5 năm sau khi phát hiện mỏ khí đốt lớn nhất ở Địa Trung Hải.


Kênh đào Suez nối liền Biển Đỏ và Địa Trung Hải. Ảnh: Sputnik

Phát ngôn viên chính thức của Bộ Dầu khí và Khoáng sản Ai Cập Hamdi Abdelaziz cho hay, đây là mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất được phát hiện kể từ năm 1967, ước tính cung cấp cho Ai Cập nhiên liệu xanh trong ít nhất 10 năm.

"Và quan trọng hơn là chúng tôi không cần phải nhập khẩu khí đốt từ các nước khác", ông Abdelaziz nói thêm.

Tập đoàn năng lượng ENI của Italy ngày 30/8 đã phát hiện một mỏ khí đốt trong vùng kinh tế biển của Ai Cập, với diện tích 100 km2 và sâu 1.450 m. Theo đánh giá của ENI, trữ lượng cung ứng dầu khí từ khu mỏ này là "siêu khổng lồ”, với khoảng 850 tỷ m3 khí đốt.

Theo nguồn tin của các chuyên viên trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng, khu mỏ mới sẽ không chỉ đảm bảo nhu cầu nhiên liệu cho Ai Cập, mà còn có thể cung cấp khí đốt cho các nước láng giềng và thậm chí cho một phần của châu Âu.

Hoạt động thăm dò khí đốt ở vùng Địa Trung Hải được tiến hành hồi cuối những năm 1990. Các chuyên viên  dự đoán, sự xuất hiện của nguồn năng lượng mới có khả năng cạnh tranh với mỏ khí đốt Gazprom của Nga.

Ai Cập là nước đứng đầu trong số các quốc gia châu Phi về khối lượng tiêu thụ nhiên liệu xanh. Vào tháng 8 năm nay, trong chuyến thăm của Tổng thống Ai Cập đến Nga, lãnh đạo hai nước đã ký kết một hợp đồng quy mô lớn về việc cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga đến Ai Cập.

 

Thanh Ngân (lược dịch từ Sputniknews)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top