ClockThứ Năm, 27/07/2017 06:39

Ai Cập thành lập hội đồng quốc gia về chống khủng bố

TTH.VN - Ai Cập vừa thành lập một hội đồng quốc gia về chống khủng bố vào ngày 26/7, cho phép quyền hạn rộng lớn để đưa ra các chính sách nhằm "chống lại chủ nghĩa cực đoan".

Quốc hội Ai Cập thông qua thỏa thuận chuyển giao đảo cho Saudi ArabiaNga, Ai Cập thảo luận hợp tác chống khủng bốQuốc hội Ai Cập phê chuẩn lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốcLiên Hiệp quốc lên án mạnh mẽ loạt vụ đánh bom tại Ai CậpAi Cập tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau các vụ đánh bom của IS

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: ApaImages

Sau khi hai vụ đánh bom nhà thờ, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng do IS lên tiếng nhận trách nhiệm hồi đầu năm nay, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cam kết thiết lập một hội đồng quốc gia để có thể nhổ tận gốc chủ nghĩa cực đoan.

Theo đó, sắc lệnh được đưa ra ngày 26/7 thành lập "Hội đồng Quốc gia về Đối đầu với khủng bố và Chủ nghĩa Cực đoan, nhằm huy động các nguồn lực để hạn chế những nguyên nhân dẫn đến khủng bố và xử lý ảnh hưởng của chúng".

Hội đồng do ông Sisi làm Chủ tịch và bao gồm người đứng đầu Nghị viện, Thủ tướng, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu hàng đầu Al-Azhar của Ai Cập và một số Bộ trưởng.

Hội đồng được giao nhiệm vụ xây dựng "chiến lược quốc gia toàn diện", để chống lại chủ nghĩa khủng bố và "đề xuất sửa đổi luật hiện hành", cũng như tạo cơ hội việc làm ở những khu vực có mức độ cực đoan cao.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Middle East Monitor)


 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội đồng Bảo an LHQ: “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề “Vai trò của những người trẻ tuổi trong việc giải quyết các thách thức an ninh ở Địa Trung Hải” diễn ra tại Malta, các quan chức chính trị và hòa bình hàng đầu của LHQ đã nhấn mạnh vai trò then chốt của thanh niên trong việc định hình tương lai của xã hội, khẳng định sự cần thiết phải gắn kết thanh niên vào việc ra quyết định về nhiều vấn đề, từ xung đột cho đến biến đổi khí hậu.

Hội đồng Bảo an LHQ “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Return to top