Thế giới

AIPA-42: Công nghệ cao là hướng hợp tác quan trọng giữa Nga và ASEAN

ClockThứ Tư, 25/08/2021 09:19
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nga tham dự AIPA-42 khẳng định phát triển quan hệ với ASEAN là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga theo hướng châu Á.

AIPA-42: Tăng cường hợp tác, hoàn thiện khung pháp lý về an ninh mạngAIPA- 42 họp phiên toàn thể thứ nhất: Thông qua Chương trình nghị sự

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Konstantin Kosachev. (Nguồn: iacis.ru)

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 (AIPA-42) ngày 23/8, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Konstantin Kosachev khẳng định việc phát triển sự hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới và công nghệ cao là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của đối thoại Nga-ASEAN.

Phóng viên TTXVN tại Moskva cho biết Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nga tham dự AIPA-42 khẳng định phát triển quan hệ với ASEAN là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga theo hướng châu Á.

Ông Kosachev khẳng định: "Năm 2021 được đánh dấu bởi lễ kỷ niệm kép: 30 năm quan hệ Nga-ASEAN và 25 năm đối thoại toàn diện Nga-ASEAN. Cuộc họp đặc biệt những người đứng đầu các bộ ngành đối ngoại của chúng ta được tổ chức vào tháng 7 nhân dịp kỷ niệm kép này đã vạch ra phương hướng phát triển hơn nữa đối thoại Nga-ASEAN, đồng thời xác định danh sách các nhiệm vụ mà chúng ta phải giải quyết, bao gồm cả ở cấp cao nhất, trong đó có việc thông qua một kế hoạch hành động toàn diện nhằm tăng cường hợp tác cho giai đoạn 2021-2025."

Nói về hợp tác trong đấu tranh phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga cho biết Moskva đang cung cấp cho ASEAN sự hỗ trợ thiết thực cả về mặt kinh nghiệm cũng như thực tế, cử các nhà dịch tễ học cũng như gửi các hệ thống xét nghiệm và thuốc men đến khu vực này, đồng thời đang tiến hành các bước đi nhằm sản xuất vaccine Sputnik V trên lãnh thổ các quốc gia Đông Nam Á.

Thượng nghị sỹ Konstantin Kosachev lưu ý rằng Nga đã đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy sự phát triển của Cộng đồng số ASEAN và Nga sẵn sàng ưu tiên chia sẻ kinh nghiệm với các nước ASEAN trong lĩnh vực chuyển đổi kỹ thuật số, bao gồm kinh nghiệm triển khai các giải pháp kỹ thuật số đã được thử nghiệm trong khuôn khổ Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), trong đó có ứng dụng di động "Du lịch không COVID-19" và hệ thống tìm kiếm "Việc làm không biên giới."

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga gửi lời mời tới đại diện các nước ASEAN tham dự Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ ba, cũng như Hội nghị Thế giới về Đối thoại liên tôn giáo và văn hóa, dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Saint Petersburg trong thời gian tới./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Return to top