Thế giới

AIPA- 42 họp phiên toàn thể thứ nhất: Thông qua Chương trình nghị sự

ClockThứ Hai, 23/08/2021 15:05
Chủ tịch AIPA, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam, Abdul Rahman Taib Pehin Orang Kaya Seri Lela điều hành Phiên toàn thể thứ nhất của AIPA-42.

Nghị sỹ và học giả Nga đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEANChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Thông điệp chào mừng AIPA-42

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các vị lãnh đạo Quốc hội tham dự Lễ khai mạc Đại hội đồng AIPA lần thứ 42. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 23/8, sau khi tham dự phiên khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 (AIPA-42), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự Phiên toàn thể thứ nhất của AIPA-42.

Chủ tịch AIPA, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam, Abdul Rahman Taib Pehin Orang Kaya Seri Lela điều hành Phiên họp.

Tham dự Phiên họp có Tổng Thư ký AIPA, ASEAN; Trưởng đoàn các nghị viên quan sát viên: Australia, Belarus, Canada, Ấn Độ, Hàn Quốc, Maroc, Na Uy, Liên bang Nga, Timor Leste và Nghị viện châu Âu; cùng các khách mời của nước chủ nhà: đại diện Myanmar, Liên minh Nghị viện Thế giới, Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương.

Tuyên bố bắt đầu Phiên họp, Chủ tịch AIPA, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam, Abdul Rahman Taib Pehin Orang Kaya Seri Lela chào mừng các thành viên, các đoàn quan sát viên của AIPA tham dự Phiên toàn thể thứ nhất của Đại hội đồng AIPA-42.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Chủ tịch AIPA, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam bày tỏ vui mừng được nhìn thấy tinh thần hợp tác hữu nghị của ASEAN vẫn là yếu tố nổi trội và giúp nghị viện các nước thành viên cùng tổ chức Đại hội đồng bằng hình thức trực tuyến.

Chủ tịch AIPA, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam, Abdul Rahman Taib Pehin Orang Kaya Seri Lela cho biết để chuẩn bị cho Phiên họp toàn thể thứ nhất, nước chủ nhà Brunei và Ban Thư ký AIPA, trước đó đã gửi đến nghị viện các nước thành viên đề cử nhân sự Phó Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-42; dự kiến Chương trình hoạt động và Chương trình nghị sự AIPA-42; thành phần tham dự các Ủy ban AIPA-42.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch AIPA Abdul Rahman Taib Pehin Orang Kaya Seri Lela đã chủ trì Phiên họp thảo luận và thông qua các văn kiện trên.

Theo chương trình, dự kiến chiều cùng ngày, Đại hội đồng AIPA-42 tiếp tục Phiên toàn thể thứ nhất, nghe các Trưởng đoàn các nước thành viên, quan sát viên, khách mời và Tổng Thư ký AIPA, ASEAN phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-42, sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 9/4, tại Điếu Ngư Đài, thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc với sự tham dự của đông đảo đại biểu nhân sĩ trí thức, các cựu Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, các học giả, nhà nghiên cứu về Việt Nam, đại biểu các doanh nghiệp, thanh thiếu niên...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều tối 7/4 (giờ địa phương), ngay sau khi đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc
Return to top