ClockThứ Sáu, 18/04/2014 13:46

Ấn định thời gian cho Lễ trao giải Oscar 2015

TTH.VN - Những cái tên xuất sắc nhất Oscar 2015 sẽ được chính thức vinh danh vào ngày 22/2/2015.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện Ảnh Hoa kỳ vừa có thông báo chính thức về thời gian tổ chức lễ trao giải Oscar lần thứ 87. Theo đó, lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh sẽ được diễn ra vào Chủ nhật 22/2/2015 (giờ địa phương) tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ.

Trước đó, lễ trao giải Oscar lần thứ 86 năm nay được tổ chức trao giải muộn hơn một tuần so với thông lệ vào ngày 2/3 để tránh trùng với sự kiện Thế vận hội Mùa đông Sochi. 

 
Lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh sẽ được diễn ra vào Chủ nhật 22/2/2015 (giờ địa phương) tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ

Theo kế hoạch, các đề cử cho giải Oscar 2015 sẽ được công bố vào 15/1/2015. Các thành viên Viện Hàn lâm sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cho các đề cử từ ngày 29/12/2014 và kết thúc vào ngày 8/1/2015.

Những cái tên xuất sắc nhất Oscar 2015 sẽ được các thành viên Viện Hàn Lâm bỏ phiếu bầu chọn từ ngày 6 – 17/2/2015.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 86 diễn ra hồi đầu tháng 3 vừa qua, giải thưởng quan trọng nhất - Phim xuất sắc nhất đã thuộc về "12 years of Slave". Đạo diễn Steve McQueen đã nhảy lên vì hạnh phúc khi được xướng tên. Bộ phim lịch sử vô cùng xúc động nói về cuộc sống khốn khổ của những người nô lệ tại Mỹ, đi từ bước đệm là giải Quả Cầu Vàng đến giải thưởng quan trọng nhất ở Oscar. 

 
Đoàn làm phim "12 years of Slave" hạnh phúc với tượng vàng danh giá nhất Oscar (Ảnh: Reuters)

Đây cũng là lần đầu tiên có phim của một đạo diễn da đen (Steve McQueen) đoạt giải thưởng  danh giá nhất hành tinh.

Hà Phương (Theo VOV)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Return to top