Thế giới

Ấn Độ choáng vì tỉ lệ cạnh tranh xin việc 1 chọi 6.250

ClockThứ Sáu, 18/09/2015 16:47
TTH.VN - Các nhà chức trách bang đông dân nhất Uttar Pradesh của Ấn Độ thừa nhận họ choáng sau khi nhận được 2,3 triệu đơn xin việc cho 368 công việc lao động phổ thông trong chính quyền địa phương.
Hàng chục ngàn người tốt nghiệp ĐH vẫn xin việc lao động phổ thông tại Ấn Độ - Ảnh: AFP
Hàng chục ngàn người tốt nghiệp ĐH vẫn xin việc lao động phổ thông tại Ấn Độ - Ảnh: AFP

BBC ngày 17-9 cho biết điều kiện tiên quyết để xin việc tại bang Uttar Pradesh là tốt nghiệp tiểu học và biết đi xe đạp.

Sau khi ra thông báo tuyển nhân viên hồi tháng 8, đến nay chính quyền bang đã nhận được khoảng 2,3 triệu đơn xin việc, trong đó có 152.000 người đã tốt nghiệp phổ thông, đại học và 225 người có trình độ tiến sĩ cũng nộp đơn.

Quan chức Prabhat Mittal ước tính phải mất ít nhất 4 năm mới có thể phỏng vấn hết tất cả các ứng cử viên. "Tôi ước tính rằng toàn bộ quá trình phải mất ít nhất 4 năm để hoàn tất, thậm chí nếu có 10 bang thẩm vấn 200 ứng cử viên mỗi ngày trong 25 ngày trong tháng" - ông Mittal nhận định.

Với số lượng đơn xin việc như vậy, ước tính tỉ lệ cạnh tranh cho mỗi vị trí là hơn 6.250 ứng viên.

Mỗi ứng viên trúng tuyển sẽ nhận việc với mức lương hàng tháng là 16.000 rupe (240 USD).

Thất nghiệp tại Uttar Pradesh là một thách thức lớn đối với chính quyền khi có đến hàng chục triệu người không có việc làm.

Việc tuyển dụng của chính phủ cũng gây phản ứng của nhiều người tại nhiều khu vực khác của Ấn Độ.

Đầu năm nay, nhiều người đã bị thương trong một vụ giẫm đạp khi hàng ngàn người đến xin vào quân đội Ấn Độ tại thành phố Visakhapatnam.

Theo Tuổi Trẻ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top