ClockThứ Ba, 30/01/2018 15:11

Ấn Độ có 21 triệu bé gái sinh ‘ngoài ý muốn’

Mong muốn có con trai đã khiến nhiều cặp vợ chồng Ấn Độ tiếp tục sinh con cho tới khi thỏa ý nguyện, theo đó khoảng 21 triệu bé gái đã chào đời theo diện “ngoài ý muốn”.

Thủ đô Ấn Độ lại chìm trong khói bụi ô nhiễmThủ tướng Ấn Độ hủy giấy phép của 100.000 công tyMỹ, Ấn Độ nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin tình báoThủ tướng Ấn Độ thăm Mỹ, tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế

"Cơn khát con trai" của các gia đình Ấn Độ đã khiến khoảng 21 triệu bé gái chào đời ngoài ý muốn của cha mẹ - Ảnh: AFP

Theo đài Channel NewsAsia, đây là những số liệu thống kê do chính phủ Ấn Độ cung cấp ngày 29-1.

Theo quan niệm truyền thống, các gia đình Ấn Độ luôn mong muốn có con trai, vì con trai là những người đóng vai trò trụ cột gia đình, cũng là những người thừa kế, nối dõi dòng tộc.

Cho đến nay, tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới này, con gái luôn bị coi là gánh nặng tài chính vì sự tồn tại dai dẳng và nặng nề của hủ tục phải có phần hồi môn đáng kể khi về nhà chồng.

Mặc dù Ấn Độ đã có luật cấm lựa chọn giới tính thai nhi, nhưng tình trạng nạo phá thai trái phép liên quan tới giới tính vẫn được cho là nguyên nhân chính dẫn tới việc mất cân bằng giới tại Ấn Độ với tỉ lệ 1.000 bé trai / 940 bé gái.

Tuy nhiên, theo báo cáo điều tra kinh tế thường niên của chính phủ Ấn Độ vừa công bố, nhiều gia đình vẫn tiếp tục sinh con cho tới khi họ có được số con trai như mong muốn.

Báo cáo nêu thực trạng: "Các gia đình đã có một con trai thì nhìn chung có xu hướng dừng sinh thêm cao hơn các gia đình mới sinh một con gái. Điều này cho thấy thực tế các gia đình đang áp dụng những nguyên tắc dừng sinh theo cách của họ, theo đó họ sẽ sinh con cho tới khi nào có được một bé trai và sau đó sẽ ngừng sinh thêm".

Các cặp vợ chồng Ấn Độ, nhất là phụ nữ, đều đang phải đối mặt với áp lực rất lớn trong việc phải sinh được con trai. Nhiều gia đình ở nông thôn thậm chí còn không cho con gái đi học, bắt con họ lấy chồng từ rất sớm.

Cũng theo báo cáo của chính phủ Ấn Độ, xu hướng chuộng con trai tại nước này rõ ràng đã không thay đổi trong bối cảnh kinh tế đã phát triển hơn. Ngay cả những gia đình giàu có cũng vẫn muốn có con trai.

Theo nhiều báo cáo nghiên cứu, việc lựa chọn giới tính thai nhi trái phép và nạo phá thai liên quan vẫn đang rất phổ biến tại nhiều nhóm cộng đồng thuộc các giai tầng kinh tế và xã hội khác nhau ở Ấn Độ.

Một nghiên cứu năm 2011 từng đăng trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh cho biết có tới 12 triệu bào thai bé gái bị nạo bỏ trong 3 thập kỷ qua tại Ấn Độ.

Theo Tuổi trẻ Online

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top