Thế giới

Ấn Độ họp song phương với Australia và Việt Nam

ClockThứ Ba, 05/11/2019 07:50
TTH.VN - Vào ngày 4/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tổ chức các cuộc họp song phương riêng với đối tác của mình bao gồm Australia và Việt Nam.

Mỹ đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam về Biển ĐôngẤn Độ và ASEAN ủng hộ duy trì hòa bình và ổn định ở Biển ĐôngASEAN sẵn sàng làm bạn với các nước, hướng đến sự thịnh vượngTâm điểm Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEANASEAN nhất trí cam kết đạt được an ninh và tự lực vaccine

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (sáng) và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh minh họa: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tại đây, lãnh đạo các nước đã trao đổi và thảo luận về những vấn đề song phương và khu vực quan trọng. Sự kiện diễn ra khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng một số lãnh đạo các nước đang có mặt tại Bangkok (Thái Lan) để tham gia một số hội nghị như Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và phiên họp đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Narendra Modi đã thảo luận về cách thức hỗ trợ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam. Bên cạnh đó, vị lãnh đạo cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc Việt Nam sẽ giữ chức vụ chủ tịch luận phiên của ASEAN cho năm 2020.

Trong một động thái có liên quan, tờ Devdiscourse dẫn lời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết: “Ấn Độ trân trọng tình hữu nghị sâu sắc với Việt Nam. Hai quốc gia đang hợp tác trong nhiều lĩnh vực trong điểm như thương mại và an ninh. Không dừng lại ở đó, chúng tôi vẫn mong muốn tăng cường hơn nữa, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ này vì lợi ích của người dân hai nước”.

Đan Lê (Lược dịch từ Devdiscourse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Return to top