Thế giới

Ấn Độ: Mưa lớn làm sập nhà khiến 12 người tử vong

ClockThứ Ba, 04/08/2015 14:39
TTH.VN - Một quan chức Ấn Độ cho biết, 12 người đã thiệt mạng sau khi một tòa nhà cũ ở ngoại ô thủ đô Mumbai bị sập do mưa lớn. Đây là vụ sập nhà thứ hai xảy ra tại khu vực này chỉ trong vòng một tuần.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 9 người sống sót trong các đống đổ nát, sau khi ngôi nhà ba tầng sụp đổ hoàn toàn vào khoảng 2h sáng nay (4/8), theo giờ địa phương.


Nhân viên cứu hộ Ấn Độ giải cứu một nạn nhân sống sót từ đống đổ nát. Ảnh: AFP
Ông SS Guleria, Phó thanh tra Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ cho hay, “ngôi nhà nằm ở thành phố Thane Naupada, được xây dựng cách đây 50 năm và đang trong tình trạng đổ nát. Hai năm trở lại đây, chính phủ đã cảnh báo rằng ngôi nhà không còn an toàn để sử dụng, tuy nhiên, người dân vẫn tiếp tục sống ở đó”.
Mumbai và các khu vực lân cận thường xuyên hứng chịu những cơn mưa lớn kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, thường làm hỏng các tòa nhà, đặc biệt là những tòa nhà cũ hoặc không được xây dựng kiên cố.
Đây là vụ tai nạn mới nhất trong một loạt các vụ sập nhà gây tử vong gần đây tại Ấn Độ, và diễn ra chỉ một tuần sau khi 9 người thiệt mạng cũng trong một vụ sập nhà do mưa lớn ở thành phố ngoại ô Thakurli của thủ đô Mumbai.
Trước đó, một chung cư 11 tầng ở tiểu bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ đã bị sập vào tháng 7 năm ngoái do mưa lớn, khiến 61 người thiệt mạng, chủ yếu là người lao động.
Hàng triệu người dân Ấn Độ đang sống trong các tòa nhà đổ nát, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng, nhất là trong mùa mưa lũ hằng năm.
Lê Thảo (lược dịch từ AP & Asiaone)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Return to top